Quân đội Trung Quốc diễn tập “phong tỏa Đài Loan”, cho tên lửa bay qua hòn đảo này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Quốc khởi động cuộc diễn tập quân sự chưa từng có, thực hành phong tỏa Đài Loan từ ngày 4/8 đến 7/8 sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này.
Tên lửa đạn đạo Liên lục địa Trung Quốc. Ảnh Global Times
Tên lửa đạn đạo Liên lục địa Trung Quốc. Ảnh Global Times

Ngày 3/8, theo Thời báo Hoàn cầu “Global Times” của Trung Quốc được báo cáo Loạt cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mà Trung Quốc thực hiện trên vùng nước gần gần Đài Loan, sẽ “sử dụng vũ khí tiên tiến” như tên lửa siêu thanh DF-17 hiện đại, các máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc.

South China Morning Post: Quân đội Trung Quốc khởi động loạt cuộc diễn tập chưa từng có quanh đảo Đài Loan. Video SCMP

Những cuộc diễn tập sẽ được tiến hành trên 6 khu vực biển quanh Đài Loan, thực hành các hoạt động tác chiến "phong tỏa chung, tấn công trên biển và thục luyện chiến đấu trên bộ và trên không",

Giai đoạn chính của loạt cuộc diễn tập trận được tiến hành ngày 4/8, theo Thời báo Hoàn cầu, tên lửa Trung Quốc dự kiến lần đầu tiên được phóng bay qua đảo Đài Loan. Quân đội Trung Quốc (PLA) cũng lên kế hoạch tiến vào khu vực hải giới cách đảo 12 hải lý và diễn tập bao vây đảo “hoàn toàn”, Thời báo Hoàn cầu dẫn bình luận của “các chuyên gia” quân sự.

Các hoạt động diễn tập thường xuyên của PLA trên hướng Đài Loan. Video quảng bá hoạt động diễn tập chiến đấu của Quân đội Trung Quốc.

Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông Lực lượng Vũ trang Trung Quốc cho biết, ngày 3/8 các lực lượng tham gia cuộc diễn tập đã tiến hành các bài tập chiến thuật “định hướng chiến đấu thực tế” phía bắc, tây nam và đông nam đảo.

Theo Tân hoa xã, loạt cuộc diễn tập thực tế sẽ được kéo dài đến trưa ngày 7/8, bao gồm “các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên sáu khu vực hàng hải lớn và không gian chiến trường khu vực xung quanh đảo Đài Loan.”

Thời báo Hoàn cầu lưu lý, tên lửa mang đầu đạn siêu thanh DF-17 được quân đội Trung Quốc thực hành phóng công khai ngày 31/7/2022. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc mô tả tên lửa là "sát thủ hàng không mẫu hạm".

Hệ thống tên lửa DF-17, Dongfeng (Đông phong), trang bị một phương tiện lượn siêu thanh làm đầu đạn, tốc độ vượt 5 Mach và có “quỹ đạo không thể đoán trước”. Theo Thời báo Hoàn cầu, đầu đạn được phát triển đặc biệt giỏi vượt qua các hệ thống phòng không, tấn công tiêu diệt "các mục tiêu di chuyển chậm" như tàu sân bay.