Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của “quân nổi dậy” ở Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 30.01.2019, Hãng thông tấn Syria (SANA) cho biết: quân đội Syria tiếp tục thu hoạch thêm một kho vũ khí lớn trong vùng Đông Ghouta ngoại ô Damascus trong chiến dịch rà phá bom mìn và vật liệu nổ, đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân tái định cư.
Quân đội Syria thu giữ vũ khí trang bị của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta, Damascus.
Quân đội Syria thu giữ vũ khí trang bị của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Đông Ghouta, Damascus.

Lực lượng an ninh quân đội Syria cho biết, kho vũ khí phát hiện được bao gồm 3 tên lửa chống tăng có điều khiển TOW (ATGM) do Mỹ sản xuất, hai súng bắn tỉa hạng nặng Steyr HS .50 do Áo sản xuất, súng phóng lựu chống tăng M79 Osa do Nam Tư sản xuất, hai súng máy hạng nặng 14,5mm, hai súng cối 80mm, hàng chục súng phóng lựu RPG-7, rất nhiều đạn dược các cỡ nòng khác nhau.

Một sĩ quan an ninh quân đội Syria trong cuộc phỏng vấn với SANA cho biết: “chiến dịch rà phá bom mìn trong các khu vực vừa giải phóng khỏi lực lượng khủng bố vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi đang tìm kiếm, phát hiện và vô hiệu hóa vũ khí trang bị cất giấu của các nhóm khủng bố nhằm bảo đảm cuộc sống của người dân trở về nơi cư trú”.

Những vũ khí hiện đại như TOW và M79 Osa đều do Mỹ và các đồng minh châu Âu, Trung Đông cung cấp theo chương trình huấn luyện và trang bị của cựu tổng thống Barack Obama cho các nhóm Hồi giáo cực đoan nổi dậy thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), một số lớn vũ khí Liên Xô cũ bị lực lượng Hồi giáo cực đoan cướp đoạt từ các căn cứ quân sự của quân đội Syria trong 2 năm đầu cuộc chiến tranh.

Những vũ khí trang bị thu được ở Đông Ghouta. Ảnh SANA
Những vũ khí trang bị thu được ở Đông Ghouta. Ảnh SANA
Những vũ khí trang bị thu được ở Đông Ghouta. Video SANA