Quân đội Syria chiếm giữ hàng chục xe tăng của phe thánh chiến ở Daraa

VietTimes -- Ngày 14.07.2018, trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết: Các lực lượng Hồi giáo cực đoan thuộc các tỉnh phía nam Syria là Daraa, Quneitra và al-Suwayda giao nộp một số lượng lớn trang thiết bị quân sự và vũ khí theo các thỏa thuận hòa giải với quân đội Syria.
Quân đội Syria thi giữ một số chiến lợi phẩm của nhóm Hội giáo cực đoan ở Daraa. Ảnh Video SANA
Quân đội Syria thi giữ một số chiến lợi phẩm của nhóm Hội giáo cực đoan ở Daraa. Ảnh Video SANA

Phát ngôn viên Trung tâm hòa giải cho biết, kể từ khi bắt đầu thực hiện các chiến binh đầu hàng 20 xe tăng, 13 xe thiết giáp, 6 pháo phòng không tự động, 13 súng phòng không, 29 súng cối, 3 khẩu pháo. Ngoài ra còn có 83 súng phóng lựu cá nhân, 55 súng máy hạng nặng và 301 súng trường tấn công.

Chỉ riêng trong ngày 14.07.2018, trong 24 giờ qua, lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp 7 xe tăng, 6 xe thiết giáp, 2 khẩu pháo cũng nhiều vũ khí trang bị khác.Trong tiến trình giải giáp vũ khí di tản về tỉnh Idlib, các lực lượng Hồi giáo cực đoan quyết định giao nộp thêm nhiều vũ khí trang bị, số lượng vũ khí thu chiến lợi phẩm mới chỉ bắt đầu.

Các phương tiện chiến lợi phẩm quân đội Syria thu giữ ở Daraa. Ảnh SANA
Các phương tiện chiến lợi phẩm quân đội Syria thu giữ ở Daraa. Ảnh SANA 
Quân đội Syria thu giữ vũ khí trang bị của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Video SANA