close Đăng nhập

Ông Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế bị bắt

Ông Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, cùng các đồng phạm: Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo ATTP; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo ATTP; Lê Thị Hiên, Chuyên viên 2, Trung tâm Ứng dụng và đào tạo ATTP; Cao Văn Trung - Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc, về tội Nhận hối lộ.

4 người bị bắt tạm giam, riêng bà Nguyễn Thị Minh Hải bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ vi phạm của các cán bộ Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (Giấy chứng nhận GMP) cho Nhà máy MediPhar và Nhà máy Mediusa; Cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Giấy phép công bố sản phẩm) cho nhóm 9 Công ty của Nguyễn Năng Mạnh.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ tổ chức, điều hành 9 Công ty, Nhà máy MediPhar và Nhà máy Mediusa sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Theo quy định, điều kiện để sản xuất thực phẩm chức năng là nhà máy sản xuất phải được Cục ATTP thẩm định, cấp Giấy chứng nhận GMP với thời hạn 3 năm; điều kiện để tiêu thụ thực phẩm chức năng trên thị trường là sản phẩm phải được Cục ATTP cấp Giấy phép công bố sản phẩm.

Để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng thống nhất chi tiền “lobby” cho Cục ATTP trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.

Để các Nhà máy Mediusa và MediPhar sớm được thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng đã chi cho Đoàn kiểm tra thẩm định (do Cục ATTP chủ trì) tổng số 1,065 tỷ đồng để được ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để khắc phục lỗi.

Quá trình khắc phục lỗi, Công ty Mediusa và Công ty MediPhar chỉ thực hiện qua loa, mang tính hình thức, đối phó. Cao Văn Trung cũng chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của hai công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do 2 công ty gửi, không kiểm tra tính xác thực.

Từ đó, Cục ATTP cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty Mediusa và Công ty MediPhar; tạo điều kiện cho Công ty Mediusa và Công ty MediPhar sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn.

Kết quả điều tra vụ án sữa giả bước đầu xác định có 9 sản phẩm là giả, thu lợi bất chính, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận công bố sản phẩm.

Để hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm của nhóm Công ty của Nguyễn Năng Mạnh không phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, kéo dài việc cấp phép hoặc không cấp phép, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng đã chỉ đạo nhân viên Hoàng Thị Hương đưa 2.070.000.000 đồng cho chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm thuộc Cục ATTP.

Từ đó, lãnh đạo, nhân viên Cục ATTP đã tạo điều kiện cấp phép 207 sản phẩm cho 9 nhóm công ty của Nguyễn Năng Mạnh gồm: MediPhar, Mediusa, MegaLife, Việt Đức, Mega Pharco, Việt Pháp, Liên doanh USA, PharmaCist và Vita Phar.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để để xử lý.

Y tế

 Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày nhờ quy định mới

Bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Người Việt đang ăn trung bình hơn 8g muối mỗi ngày, gần gấp đôi khuyến cáo của WHO. Thói quen ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn âm thầm gây tổn thương thận, đẩy nhiều người tới nguy cơ bệnh thận mạn tính.