Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Việt Nam – Singapore là hình mẫu thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với 3.200 dự án và tổng vốn đăng ký 73,4 tỉ USD, Singapore đang là nhà đầu tư lớn thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực - Singapore sáng nay (7/7), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Singapore kinh doanh hiệu quả và lâu dài ở Việt Nam.

“Trải qua chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm phát triển quan hệ đối tác chiến lược, chưa bao giờ quan hệ Việt Nam – Singapore tốt đẹp và toàn diện như ngày nay”, ông Khái nói.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam – Singapore được xem là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả trong ASEAN, trở thành hình mẫu để thúc đẩy các cơ chế hợp tác nội khối cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 ở Việt Nam với 3.200 dự án và 73,4 tỉ USD vốn đăng ký. Các doanh nghiệp Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam và luôn triển khai các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Singapore gần 150 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 700 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn và khoa học công nghệ.

Về thương mại, Singapore cũng là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỉ USD, tăng 11,6% so với năm 2021.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định, những kết quả hợp tác nêu trên là đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên.

Để góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước cần chủ động, tích cực hơn nữa với những hướng đi, cách làm mới.

Cộng đồng doanh nghiệp Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, tài chính xanh, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, hạ tầng thông minh, giao thông xanh...

“Với những nỗ lực, quyết tâm, thiện chí của cả hai bên và sự hiểu biết sâu sắc cùng các lợi ích gắn kết ngày càng chặt chẽ, hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, là động lực để đưa quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên những tầm cao mới”, ông Khái khẳng định.

12 biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược và đầu tư

Cũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Singapore tổ chức ở Hà Nội, 12 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các tổ chức công và tư từ Singapore và Việt Nam đã được ký kết nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, logistics, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy đầu tư và hợp tác thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp Singapore và Việt Nam.

Techcombank cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Deloitte Vietnam, và Kyriba Singapore nhằm xây dựng nền tảng nâng cao khả năng quản lý tài chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

bản ghi nhớ.jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu chứng kiến lễ trao các bản ghi nhớ (Ảnh: VGP)

Ngoài ra, diễn đàn còn chứng kiến sự hợp tác giữa PSA Vietnam (công ty con của PSA International) và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP); Keppel Corporation, Trường Cao đẳng Bách Khoa Ngee Ann và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC); Đại học Quốc gia Singapore và NIC; Liên đoàn chế tạo Singapore (SMF) và Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP).

"Khu vực đã sẵn sàng cho việc thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng. Những thỏa thuận được ký kết hôm nay phản ánh sự quan tâm sâu sắc đến việc hợp tác chặt chẽ để nắm bắt cơ hội trong khu vực, xây dựng các nền kinh tế và doanh nghiệp hùng mạnh hơn. SBF sẽ hỗ trợ các công ty tham gia vào sự phát triển này của khu vực", ông Kok Ping Soon, Giám đốc điều hành của SBF nhấn mạnh./.