Phó TGĐ VPBank: Đã sẵn sàng nguồn lực để tiếp quản 1 ngân hàng thuộc diện chuyển giao bắt buộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bà Phạm Thị Nhung, Phó Tổng giám đốc VPBank đã cho biết như vậy tại buổi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), diễn ra chiều 11/10.

Bà Phạm Thị Nhung, Phó Tổng giám đốc VPBank (Ảnh: VGP)
Bà Phạm Thị Nhung, Phó Tổng giám đốc VPBank (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Nhung, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã CK: VPB) nhấn mạnh việc VPBank được tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tiếp quản một ngân hàng thuộc diện chuyển giao bắt buộc là một niềm vui của ngân hàng.

“Thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực. Ngay khi được chuyển giao, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc tái cơ cấu lại ngân hàng đó”, đại diện VPBank nói.

Theo bà Nhung, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực, VPBank hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tái cơ cấu thành công ngân hàng được chuyển giao.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VPBank, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng cũng xác nhận rằng VPBank là 1 trong 4 ngân hàng tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

Bên cạnh đó, VPBank đã thành công huy động hàng tỉ USD nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, VPBank đã ký cam kết khoản vay song phương với Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC).

Ngoài ra, theo bà Nhung, VPBank cũng đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng của thương vụ bán 15% cổ phần cho đối tác, là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - 1 trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất của Nhật Bản.

“Những việc này sẽ giúp VPBank có nguồn vốn vững mạnh, cho phép ngân hàng mở rộng khả năng hỗ trợ các khoản tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp, các dự án phát triển xanh, các dự án hạ tầng… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Phó Tổng giám đốc VPBank nói.

Bên cạnh đó, VPBank cũng đã thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm giảm lãi suất cho khách hàng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Gần đây nhất, VPBank đã dành gói vay trị giá 13.000 tỉ đồng với lãi suất chỉ từ 5%/năm để hỗ trợ khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh.

“Với những nỗ lực đó, tăng trưởng tín dụng của VPBank từ đầu năm tới nay đã vượt mức 20%, cao hơn so với mức trung bình toàn ngành”, lãnh đạo VPBank thông tin./.