Phát tài nhờ bán nước suối, Chung Thiểm Thiểm trở thành người giàu nhất Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Danh sách người giàu Trung Quốc năm 2023 đã được công bố. Các đại gia thương mại điện tử như Jack Ma, Lưu Cường Đông hay các đại gia bất động sản giàu có nhờ buôn đất như Vương Kiện Lâm, Hứa Gia Ấn… đều đã tụt hạng sâu.

Chung Thiểm Thiểm, tỉ phú ba năm liền giữ ngôi người giàu nhất Trung Quốc nhờ bán nước suối (Ảnh: Sohu)
Chung Thiểm Thiểm, tỉ phú ba năm liền giữ ngôi người giàu nhất Trung Quốc nhờ bán nước suối (Ảnh: Sohu)

Biến động trên bảng xếp hạng

Hai nhân vật nổi tiếng bị rơi khỏi top 3 gây chú ý là Mã Hóa Đằng, ông chủ Tập đoàn Tencent với tài sản bị giảm mất 150 tỉ NDT (21 tỉ USD) chỉ còn 238,95 tỉ NDT (33,45 tỉ USD), rơi từ thứ 3 xuống vị trí thứ 4; người sáng lập Alibaba Group Jack Ma (Mã Vân), người từng giàu nhất Trung Quốc trong 4 năm liên tiếp, năm nay đứng thứ 6 với tổng tài sản chỉ còn 146,98 tỉ NDT (20,58 tỉ USD).

Trương Nhất Minh, ông chủ trang tin “Toutiao” (Tin hàng đầu) và ông chủ “Pinduoduo” Hoàng Tranh, đều mới ngoài 40 tuổi, đã nhảy lên vị trí thứ 2 với tổng tài sản 310,5 tỉ NDT (43,47 tỉ USD) và 260,36 tỉ NDT (36,45 tỉ USD); Vương Truyền Phúc tài sản tăng mạnh nhờ cổ phiếu hãng xe BYD tăng vọt hiện đứng thứ 11 với 133,64 tỉ NDT (18,71 tỉ USD) chỉ cách top 10 một bước chân.

Các ngành nghề ở Trung Quốc đang trải qua những thay đổi to lớn. Một nhóm người đã thay phiên nhau đứng gác trên đỉnh kim tự tháp của bản danh sách những nhà giàu, nhưng vị trí người giàu nhất lại bị một người trấn giữ suốt 3 năm liên tiếp. Người đó là Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan), người sáng lập nhãn nước khoáng Nongfu Spring.

Từ năm ngoái, Chung Thiểm Thiểm đã phá kỷ lục giàu có của người giàu nhất Trung Quốc trong 20 năm qua với giá trị tài sản ròng "gấp 2 lần Lý Gia Thành (Li Ka-shing)" và "gấp 3 lần Jack Ma". Năm nay ông lại lần thứ ba giữ vững vị trí đầu bảng, khiến người ta hiếu kỳ: bán nước suối mà vượt qua được các ông trùm internet và năng lượng mới? Lẽ nào hiện nay bán nước suối lại dễ kiếm tiền như thế?

Câu trả lời tất nhiên là không, mặc dù bán nước suối là mảng kinh doanh cốt lõi mang lại lợi nhuận cho hãng Nongfu Spring nhưng ngoài kinh doanh bán nước, bản thân Chung Thiểm Thiểm còn có cổ phần tại nhiều công ty khác đứng tên ông.

Ong Chung Thiem Thiem dung vung 3 nam nho nuoc khoang.jpeg
Nhãn hiệu nước suối làm nên thành công của ông Chung Thiểm Thiểm (Ảnh: Sohu)

Làm giàu nhờ "công nghệ trường sinh"

Wantai Bio là một công ty dược phẩm sinh học chủ yếu sản xuất loại vaccine ung thư cổ tử cung. Chung Thiểm Thiểm đã sớm nhìn thấy triển vọng phát triển trong tương lai của công ty này nên đã bỏ vốn đầu tư rất nhiều.

Dựa vào doanh thu của hai công ty lớn này, ông đã được đưa lên ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc.

Lý Gia Thành, người luôn nổi tiếng với khứu giác nhạy bén, cẩn trọng và thận trọng, mấy năm trước cũng đã chi 200 triệu để du nhập "công nghệ trường sinh" (công nghệ can thiệp lão hóa mononucleotide beta-nicotinamide của CELFULL) về cho công ty con là Công ty Khoa học và Công nghệ Đời sống Trường Giang của mình.

Ông đã đầu tư 750 triệu NDT vào nghiên cứu, nhưng chỉ có ông và những người giàu có trong giới mới có thể mua được, nhưng rồi đã bị sản phẩm cùng loại CEFULL vượt qua. Được biết, vào đầu năm 2015, giáo sư David Sinclair của Trường Y Harvard lần đầu tiên xác nhận tác dụng chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ của mononucleotide β-nicotinamide, và nó đã nhanh chóng được nhiều công ty công nghệ sinh học và dược phẩm thương mại hóa. Năm 2016, Công ty Dược phẩm Mirai Lap của Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu loại thuốc này ra thị trường, tuy nhiên do hạn chế về giá thành nên loại thuốc giá hàng chục nghìn NDT này chỉ có thể đạt được vài liều lượng hiệu quả nên khó tạo ra hiệu quả thực sự.

CEFULL đã sản xuất sản phẩm NADH với hiệu quả cao hơn thông qua công nghệ tiến hóa theo hướng enzyme và đưa ra thị trường, trở thành sản phẩm đầu tiên đột phá liều lượng hiệu quả; được những người có thu nhập cao chào đón bởi tính an toàn và hàm lượng cao. Nhanh chóng nắm bắt thị trường, trong vài thập kỷ qua, khoa học hiện đại đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc can thiệp vào quá trình lão hóa, điều này không thể tách rời sự si mê của các tỉ phú ở vùng Vịnh San Francisco, nơi có các ông chủ Google và Apple khao khát giải quyết vấn đề lão hóa, kéo dài tuổi thọ.

Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng nhà giàu thế giới, thứ hạng của Chung Thiểm Thiểm không cao lắm.

Nguon nuoc suoi hiem co mang lai nguon tien cho ong Chung.jpg
Chung Thiểm Thiểm sở hữu hàng chục nguồn suối khoáng ở khắp Trung Quốc (Ảnh: Libao).

Đại gia 2 lần thi trượt đại học

Chung Thiểm Thiểm hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Nongfu Spring và chủ tịch của Yangshengtang (Dưỡng Sinh Đường).

Chung Thiểm Thiểm sinh ra ở Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang vào tháng 12/1954. Do Cách mạng Văn hóa làm gián đoạn việc học, ông chỉ học đến lớp 5 tiểu học rồi đi làm thợ xây và thợ mộc. Năm 1977, sau hai lần thi trượt sau khi khôi phục thi đại học, theo lời khuyên của cha mẹ, ông thi đỗ vào rồi tốt nghiệp Đại học Phát thanh & Truyền hình Chiết Giang năm 1985, chuyên ngành văn học và ngôn ngữ Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập ban nông thôn của Nhật báo Chiết Giang với tư cách là phóng viên. Năm 1990 , ông từ chức và đến Hải Nam kinh doanh. Ông thành lập Yangshengtang vào năm 1993 và Nongfu Spring vào tháng 9/1996.

Sau khi Nongfu Spring được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong vào ngày 8/9/2020, giá trị tài sản ròng của Chung Thiểm Thiểm đạt 62,9 tỉ USD, vượt qua Mã Hóa Đằng với giá trị tài sản ròng 56,8 tỉ USD, trở thành người giàu nhất mới của Trung Quốc. Theo danh sách người giàu theo thời gian thực của Forbes, tại thời điểm này, tài sản của ông đứng thứ 3 sau Mã Hóa Đằng và Jack Ma (Mã Vân).

Chung Thiem Thiem.jpg
Tỷ phú Chung Thiểm Thiểm vững vàng trên ngôi giàu nhất Trung Quốc ba năm liền
 (Ảnh: Sohu)

Vượt mặt nhiều tên tuổi lớn

Ngày 17/11, Chung Thiểm Thiểm một lần nữa trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Vào tháng 12/2020, theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của Chung Thiểm Thiểm đạt 77,8 tỉ USD, đứng thứ 11 thế giới. Ông đã vượt qua Jack Ma, người sáng lập Alibaba, để trở thành người giàu nhất Trung Quốc, thậm chí vượt qua Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ, để trở thành người giàu nhất châu Á.

Theo "Báo cáo Hurun năm 2021" được công bố vào ngày 27/10/2021, Chung Thiểm Thiểm đứng đầu với tổng tài sản là 390 tỉ NDT (54,6 tỉ USD), trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Năm 2022, Chung Thiểm Thiểm tiếp tục đứng đầu với tổng tài sản đã tăng lên 498,35 tỉ NDT (69,77 tỉ USD)

Năm 2023, Chung Thiểm Thiểm dẫn đầu năm thứ 3 liên tiếp nhờ "bán nước suối", dù tài sản giảm nhẹ xuống còn 456,2 tỉ NDT (63,84 tỉ USD) nhưng vẫn vượt người ở vị trí thứ 2 tới hơn 100 tỉ NDT.

Ma Hoa Dang va Jack Ma.jpg
Mã Hóa Đằng (trái) và Jack Ma là hai người tài sản bị giảm nhiều nhất trong năm 2022
(Ảnh: Sohu).

Trong năm 2022, hiệu quả kinh doanh của Nongfu Spring, một công ty niêm yết tại Hong Kong của Chung Thiểm Thiểm tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu năm đạt khoảng 33,239 tỉ NDT, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận là 8,495 tỉ NDT, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, hơn 84 tỉ NDT tài sản của ông đến từ Wantai Bio, một công ty niêm yết hạng A khác dưới tên ông. Năm 2022, Wantai Bio đạt doanh thu 11,185 tỉ NDT, tăng 94,51% so với cùng kỳ năm trước; ghi nhận lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là 4,736 tỉ NDT, tăng 134,28% so với cùng kỳ năm trước.

Chung Thiểm Thiểm tự bộc bạch rằng ông không thích giao thiệp với mọi người, và ông đã từng tự cười nhạo mình là kẻ cô độc. Những người ngoài giới gọi ông là "Độc lang” (con sói đơn độc).

Theo Sohu, NetEasy