Ông Zelensky tố Nga "cố tình kéo dài" chiến tranh giữa lúc đàm phán ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow đang kéo dài chiến tranh khi các đại diện từ Kiev và Washington tụ họp tại Arab Saudi để tham gia vòng đàm phán mới nhất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DPA.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DPA.

"Chỉ có Nga là bên kéo dài cuộc chiến này", ông Zelensky nói trong thông điệp video buổi tối hôm 23/3.

"Kể từ ngày 11/3, một đề xuất về ngừng bắn vô điều kiện đã được đưa ra - và những cuộc tấn công này hoàn toàn có thể đã dừng lại. Nhưng chính Nga tiếp tục tất cả những điều này", ông nói, đề cập đến một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong những ngày gần đây.

Vào ngày 11/3, Kiev đã đồng ý với một kế hoạch ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất nếu Moscow cũng tuân thủ. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra một số điều kiện tiên quyết, bao gồm yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

"Không có sức ép lên Nga, những người ở Moscow sẽ tiếp tục coi thường ngoại giao thực sự và tiếp tục hủy hoại sự sống", ông Zelensky nói.

Các đại diện của Ukraine và Mỹ đã có cuộc họp ban đầu ở Arab Saudi vào 23/3.

"Các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng và cung cấp thông tin – chúng tôi đã thảo luận về những vấn đề quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, viết trên Facebook vào tối 23/3.

Trước đó, ông Umerov cho biết các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ tập trung vào các biện pháp bảo vệ các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng, và phái đoàn Ukraine bao gồm các chuyên gia năng lượng cũng như các đại diện quân sự từ các đơn vị hải quân và không quân.

"Công việc của các phái đoàn vẫn tiếp tục", ông Zelensky nói. "Nhưng dù chúng tôi đang thảo luận gì với các đối tác hiện tại, ông Putin phải bị thúc ép để ra lệnh thực sự ngừng các cuộc tấn công – bởi vì người mang đến cuộc chiến này phải là người chịu trách nhiệm dừng lại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục một kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến kéo dài 3 năm và hy vọng các cuộc đàm phán tại Riyadh có thể mở đường cho một bước đột phá. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga dự kiến diễn ra vào 24/3.

Đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff, bày tỏ sự lạc quan rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được sẽ mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

"Tôi nghĩ bạn sẽ thấy có tiến triển thực sự tại Arab Saudi vào 24/3, đặc biệt là trong việc ảnh hưởng đến một thỏa thuận ngừng bắn tại Biển Đen về các tàu giữa hai quốc gia. Và từ đó, bạn sẽ tự nhiên tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện", ông nói với Fox News.

Tuy nhiên, Điện Kremlin vào 23/3 đã hạ thấp kỳ vọng về một giải pháp nhanh chóng, nói rằng các cuộc đàm phán chỉ mới bắt đầu.

"Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của con đường này", phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với đài truyền hình nhà nước Nga.

Ông nói rằng còn nhiều câu hỏi chưa được giải quyết về cách thức có thể triển khai một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Ông Putin đã từ chối lời kêu gọi chung của Mỹ và Ukraine về một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức trong 30 ngày, thay vào đó, đề xuất chỉ ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

"Các cuộc đàm phán phía trước sẽ rất khó khăn", ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Peskov cho biết "mối quan tâm chính" trong các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ là khả năng nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022, nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển xuất khẩu nông sản của Ukraine qua Biển Đen.

"Vào 24/3, chúng tôi chủ yếu dự định thảo luận về thỏa thuận của Tổng thống Putin về việc nối lại sáng kiến Biển Đen, và các nhà đàm phán của chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận về các điểm nuôi dưỡng vấn đề này", ông Peskov nói.