Ông Trump ký sắc lệnh tập trung nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho chính phủ phải ưu tiên nhiều hơn cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong một động thái được cho là nổ ra một cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu với Trung Quốc trong lãnh vực này.
Ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu Mỹ tập trung nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo - Ảnh: AFP
Ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu Mỹ tập trung nguồn lực cho trí tuệ nhân tạo - Ảnh: AFP

Theo AFP, ông Trump ngày 11-2 đã ký thông qua sắc lệnh Sáng kiến AI của Mỹ để kêu gọi chính quyền "dành hết toàn bộ nguồn lực của chính phủ liên bang" để hỗ trợ cho sáng kiến AI.

"Người Mỹ đã thu được lợi ích rất lớn từ việc trở thành những người phát triển đầu tiên và những nhà lãnh đạo quốc tế trong lãnh vực AI" - tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

"Tuy nhiên khi tốc độ đổi mới của AI tăng mạnh trên toàn thế giới, chúng ta không thể ngồi yên và cho rằng khả năng dẫn đầu của chúng ta vẫn được đảm bảo" - tuyên bố nói thêm.

Dù vậy, sắc lệnh vừa ký của ông Trump không thông tin cụ thể về nguồn tài trợ đặc biệt cho sáng kiến này hay chi tiết về chiến lược để triển khai trí tuệ nhân tạo.

Động thái trên của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại rằng Trung Quốc sẽ vượt mặt nước này trong những lãnh vực quan trọng về trí tuệ nhân tạo.

Darrel West, đứng đầu Trung tâm Sáng kiến công nghệ của Viện Brookings, nói rằng động thái của Nhà Trắng là "đúng lúc" nhưng ông không rõ sáng kiến sẽ được triển khai như thế nào khi không có nguồn tài trợ rõ ràng.

"Trung Quốc đang đầu tư 150 tỉ USD trước năm 2030 với mục tiêu trở thành một quốc gia AI ưu việt trên thế giới. Điều quan trọng là Mỹ phải giữ vững khoảng cách với Trung Quốc bởi vì AI sẽ giúp chuyển đổi nhiều lãnh vực khác" - ông West nhận định.

Theo Tuổi Trẻ

https://congnghe.tuoitre.vn/ong-trump-ky-sac-lenh-tap-trung-nguon-luc-cho-tri-tue-nhan-tao-20190212065916079.htm