Ông Lê Thanh Thản: "Đại gia điếu cày" dựng nên Tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đã gây dựng Mường Thanh trở thành Tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất châu Á. Tính đến ngày 16/8/2022, CTCP Tập đoàn Mường Thanh có vốn điều lệ lên tới gần 2.800 tỉ đồng.
Ông Lê Thanh Thản: "Đại gia điếu cày" dựng nên tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất châu Á
Ông Lê Thanh Thản: "Đại gia điếu cày" dựng nên tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất châu Á

Như VietTimes đã đưa tin, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội (VKSND Tp. Hà Nội) vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh – về tội Lừa dối khách hàng.

Đây là diễn biến mới nhất vụ án "lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hành trình gây dựng Mường Thanh của 'Đại gia Điếu cày'

Ông Lê Thanh Thản được biết đến với biệt danh “Đại gia Điếu cày” vì phong cách sinh hoạt giản dị: hút thuốc lào, uống nước chè xanh, ăn cá trích, uống rượu “quốc lủi” - trái ngược với vị thế là chủ tịch của một tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn Mường Thanh có 'độ phủ' ở hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam.

Sinh năm 1949 tại Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, ông Thản từng là một người lính, sau đó về làm công tác Đoàn. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ông được điều lên công tác ở Lai Châu. Khi Đảng và Nhà nước chủ trương phát triển kinh tế, ông Thản bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh.

Bất động sản và khách sạn là hai lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của ông. Năm 1993, ông tiến hành xây dựng khách sạn đầu tiên của Lai Châu tại Điện Biên. Sau một năm thi công, khách sạn được đưa vào hoạt động đúng vào thời điểm kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Biên.

Đến năm 1996, tỉnh Lai Châu đã đề nghị ông nhượng lại khách sạn Điện Biên và trao đổi bằng một lô đất có giá trị khác. Chính từ lô đất này, ông đã xây dựng nên khách sạn Mường Thanh Điện Biên, tiền thân của chuỗi khách sạn Mường Thanh hiện nay, và được đưa vào hoạt động từ tháng 7/1997.

Năm 2003 đã đánh dấu bước ngoặt trên con đường phát triển của Mường Thanh khi ông Thản quyết định chuyển hướng đầu tư về Hà Nội và cho ra đời Mường Thanh Linh Đàm.

Tới năm 2013, ông Thẩn đã bàn giao lại vị trí Tổng Giám đốc tập đoàn cho con gái cả là bà Lê Thị Hoàng Yến (SN 1987).

Bà Lê Thị Hoàng Yến - con gái cả của ông Lê Thanh Thản - hiện là Tổng Giám đốc của Mường Thanh

Bà Lê Thị Hoàng Yến - con gái cả của ông Lê Thanh Thản - hiện là Tổng Giám đốc của Mường Thanh

Dưới sự điều hành quản lý của bà Yến, hệ thống Mường Thanh đã phát triển một cách nhanh chóng. Năm 2016, Mường Thanh đã mở khách sạn đầu tiên ở Lào, đánh dấu một bước tiến mới trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Theo thông tin trên website, hiện này, hệ thống Mường Thanh Hospitality có gần 60 khách sạn với 6 thương hiệu khác nhau, bao gồm Mường Thanh, Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Grand, Mường Thanh Holiday, Mường Thanh Green Land, Mường Thanh Golf Club.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn sở hữu một số trung tâm giải trí (Vinh Recreation Center), Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, một số trung tâm thể hình...

Hệ thống khách sạn Mường Thanh được công nhận là Tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất ở châu Á với trên 10.000 phòng, chiếm khoảng 1/10 tổng số phòng tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên ở Việt Nam.

Một số thành viên nổi bật trong ‘hệ sinh thái’ của gia đình ông Lê Thanh Thản có thể kể tới như: Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (thành lập tháng 1/1993); CTCP Tập đoàn Mường Thanh (Mường Thanh Group; thành lập tháng 10/2012); và CTCP Sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes (Bemes; thành lập tháng 6/1992).

Trong đó, tại ngày 14/7/2020, vốn điều lệ của Mường Thanh Group đạt 2.688,5 tỉ đồng. Trong đó, ông Thản nắm giữ 68,54% cổ phần, bà Yến nắm giữ 19% cổ phần, còn lại 12,46% cổ phần do 2 cá nhân Đỗ Trung Kiên và Lê Hải An nắm giữ.

Cập nhật đến tháng 8/2022, vốn điều lệ của Mường Thanh Group đã tăng lên mức 2.799,2 tỉ đồng.

Loạt dự án bất động sản từng bị thanh tra điểm tên

Trong quá trình phát triển, Mường Thanh Group cũng vướng nhiều lùm xùm trong quá trình xây dựng của nhiều dự án.

Đơn cử như dự án Mường Thanh Khánh Hòa đã xây dựng vượt số tầng cho phép (được phép xây 40 tầng nhưng đã xây hơn 43 tầng), dự án Mường Thanh Cần Thơ đã đưa vào hoạt động khi chưa có văn bản thẩm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hay dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng các tầng từ xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi thành các căn hộ.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, VKSND Tp. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.

Tại vụ án này, ông Thản bị truy tố trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, thuộc tập đoàn Mường Thanh.

Theo hồ sơ vụ án, dự án CT6 Kiến Hưng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do Công ty Bemes quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội. Ông Thản đã chỉ đạo thi công vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Ông bị cáo buộc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính.

VKSND Hà Nội xác định, ông Thản đã bán 488 căn hộ khi không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và thu lời bất chính hơn 480 tỉ đồng./.