Ông Hoàng Văn Toàn: Chân dung tân cổ đông lớn nhất của HPX

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1980) hiện là cổ đông lớn nhất của Hải Phát Invest (HPX) với tỷ lệ sở hữu 16,54% vốn điều lệ.

Ngày 14/9/2023, nhà đầu tư tên Hoàng Văn Toàn đã mua vào 49,6 triệu cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát. Tính theo giá đóng cửa phiên 14/9, số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 270,9 tỉ đồng.

Hậu giao dịch, ông Toàn nâng lượng cổ phiếu HPX nắm giữ lên 50,3 triệu đơn vị, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của công ty địa ốc này với tỷ lệ sở hữu 16,54% vốn điều lệ.

vt-hpx.PNG

Báo cáo giao dịch cho thấy, nhóm cổ đông có liên quan tới ông Toàn (gồm CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát (Toàn Tín Phát), bà Hoàng Thị Ý, ông Nguyễn Việt Dũng và bà Hoàng Thị Như) cũng đang nắm giữ 35,12 triệu cổ phiếu HPX.

Sinh năm 1980, ông Hoàng Văn Toàn hiện là Tổng giám đốc của Toàn Tín Phát.

Pháp nhân này được thành lập vào tháng 10/2021 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng, trong đó, ông Toàn góp 17,8 tỉ đồng, sở hữu 89% vốn. Phần vốn còn lại được chia đều cho ông Nguyễn Đức Khương và ông Vũ Hồng Sơn, mỗi người nắm 5,5%.

Ông Nguyễn Đức Khương sinh năm 1966, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank AMC) – công ty con của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Trong khi đó, ông Vũ Hồng Sơn sinh năm 1969, từng có nhiều năm giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Everest (tên cũ là CTCP Chứng khoán Đại Dương).

Trở lại với tân cổ đông lớn của HPX, ít tháng trước, ông Hoàng Văn Toàn cũng đã ghi dấu cổ đông lớn ở một doanh nghiệp khác, là CTCP DNP Holdings (Mã CK: DNP).

Cụ thể, ngày 10/1/2023, ông Toàn đã mua vào hơn 2,7 triệu cổ phiếu DNP, qua đó trở thành cổ đông lớn của công ty này với tỷ lệ sở hữu 6,51% vốn điều lệ, tương đương 7,7 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, đến phiên ngày 8/6/2023, ông Hoàng Văn Toàn đã bán ra gần 2,2 triệu cổ phiếu DNP, giảm sở hữu ở DNP Holdings xuống 4,21% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của công ty./.