Ông Đào Nam Phong thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn FLC kể từ ngày 21/5

VietTimes -- Ông Đào Nam Phong gia nhập FLC từ tháng 1/2018 với chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh doanh. Tới tháng 8/2018, ông Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc FLC.
Ông Đào Nam Phong thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn FLC kể từ ngày 21/5/2019 (Nguồn: FLC)
Ông Đào Nam Phong thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn FLC kể từ ngày 21/5/2019 (Nguồn: FLC) 

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) vừa thông qua nghị quyết chấp thuận đề nghị xin thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đào Nam Phong kể từ ngày 21/5/2019.

Bên cạnh đó, ông Phong có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Được biết, ông Đào Nam Phong sinh năm 1975, là cử nhân Kinh tế Đối ngoại - Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Trước khi gia nhập FLC, ông Phong đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại một số doanh nghiệp như: Giám đốc Thương mại tại CTCP Rượu Hà Nội, trợ lý Tổng giám đốc công ty M-Trading (Tập đoàn đầu tư VID), Phó giám đốc Tập đoàn Prime.

Tới tháng 1/2018, ông Đào Nam Phong bắt đầu công tác tại FLC với chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh doanh. Đến tháng 8/2018, ông Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc FLC.

Sau khi ông Đào Nam Phong thôi chức, FLC hiện có 11 Phó Tổng Giám đốc, chức vụ Tổng Giám đốc do bà Hương Trần Kiều Dung đảm nhiệm.

Trước đó, ngày 15/5/2019, HĐQT FLC đã thông qua nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Trong đó, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 5/6/2019. Thời gian tổ chức và địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo sau.

Năm 2018, FLC ghi nhận giá trị doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11.695 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của FLC đạt 470 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.

Trong Quý 1/2019, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.979 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao đã khiến kết quả lợi nhuận sau thuế của FLC chỉ đạt 8,1 tỷ đồng, giảm tới 91,83% so với Quý 1/2018.

Tính tới ngày 31/3/2019, quy mô tổng tài sản của FLC đạt 26.527 tỷ đồng, tăng 638 tỷ đồng so với đầu năm.

Được biết, FLC đang thực hiện nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý tại hơn 230 dự án ở 56 tỉnh thành trên cả nước. Tại nhiều địa phương, tập đoàn này sẽ xúc tiến xây dựng các dự án đô thị, quần thể du lịch, công nghiệp, ước tính cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 - 7.000 sản phẩm.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng định hướng thúc đẩy đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác, bao gồm: hàng không, nông nghiệp và y tế./.