close Đăng nhập

Ô tô nhập khẩu tăng 40% trong 9 tháng đầu năm

VietTimes -- Theo Tổng cục Hải quan, đến hết ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 237 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng đến 40% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong 9 tháng năm 2016 bao gồm: Rau quả (31,6%); Đá quý và kim loại (64,5%); Máy móc thiết bị phụ tùng (23%)… Ngược lại, các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh đó là: Than đá (57%); Xăng dầu (43%); Sắn (24%)… 

Các mặt hàng Việt Nam tăng nhập khẩu trong 9 tháng vừa qua bao gồm: ô tô nguyên chiếc (40%); Xe máy (18%), điện tử máy tính (17%)…

Về xuất khẩu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2016 đạt hơn 6,92 tỷ USD, giảm 22% (tương ứng giảm hơn 1,95 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2016.

Tính đến hết ngày 15/9/2016, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 120,16 tỷ USD, tăng 6,5% (tương ứng tăng gần 7,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Về nhập khẩu trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 9/2016 đạt hơn 7,24 tỷ USD, giảm 9,7% (tương ứng giảm 780 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2016.

Tính đến hết ngày 15/9/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 117,61 tỷ USD, tăng 0,7% (tương ứng tăng 865 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu ước đạt 2,8 tỷ USD. Nếu tính riêng trong tháng 9, cả nước lại nhập siêu khoảng 100 triệu USD, trong đó xuất nhập ước đạt 15 tỷ USD, nhập khẩu đạt 15,1 tỷ USD.

Mức xuất siêu tính từ đầu năm đến nay có được là do thặng dư cán cân thương mại ở các tháng trước đó.Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2016, ước tính khu vực FDI xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 91,2 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.Còn kim ngạch nhập khẩu khu vực này ước đạt 74 tỷ USD. Như vậy, khu vực này đã xuất siêu 17,2 tỷ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn tiếp tục nhập siêu với số lượng lớn.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.