Nữ CSGT Triều Tiên: Xinh đẹp, độc thân và phải về hưu ở tuổi 26

VietTimes -- Được coi là gương mặt đại diện của xã hội và đã trở thành một phần văn hóa ở thủ đô Bình Nhưỡng, các nữ cảnh sát giao thông ở Triều Tiên phải đáp ứng được những yêu cầu tuyển chọn vô cùng khắt khe với ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, đang còn độc thân và họ sẽ bị buộc phải "về hưu" khi mới 26 tuổi.
Các nữ cảnh sát giao thông được coi là gương mặt đại diện cho thủ đô Bình Nhưỡng.
Các nữ cảnh sát giao thông được coi là gương mặt đại diện cho thủ đô Bình Nhưỡng.
Hiện Bình Nhưỡng có khoảng 300 nữ cảnh sát giao thông. Hình ảnh những nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường phố trở nên quen thuộc ở các giao lộ khắp thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Với vẻ đặc biệt, cuốn hút, họ thường lọt vào ống kính của các phóng viên nước ngoài và du khách khi tới thành phố này. Nhiệm vụ của các bóng hồng này là điều tiết giao thông và điều hướng các phương tiện trên đường phố Bình Nhưỡng. Họ phải nghỉ việc nếu kết hôn và rời đội ngũ ở tuổi 26.