Nhà máy sản xuất của Apple tại Ấn Độ gặp hỏa hoạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, nhà máy của Foxlink tại Ấn Độ đã bất ngờ bị cháy khiến 4 trên 10 dây chuyền lắp ráp tại đây bị phá hủy hoàn toàn.
Ảnh: Neowin
Ảnh: Neowin

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy của Foxlink tại Ấn Độ - nhà cung cấp cáp sạc iPhone của Đài Loan - làm gián đoạn quá trình sản xuất tại cơ sở này. Nhà máy được đặt tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ thuộc quận Chittoor. Foxlink cho biết họ đang nỗ lực để tiếp tục sản xuất tại nhà máy của mình.

Foxlink hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm việc với khách hàng để "thảo luận về các giải pháp cho năng lực sản xuất bị ảnh hưởng trước khi tiếp tục công việc". Tuy nhiên, địa điểm này vẫn bị sở cứu hỏa phong tỏa và bốn dây chuyền sản xuất bị hư hại.

Sau khi vụ việc xảy ra, báo cáo từ Reuters cho biết một số đại diện của Apple được cho là đã đến thăm nhà máy này và tổ chức cuộc họp vào ngày 1.3. Được biết, tại Ấn Độ, Foxlink vận hành tổng cộng 10 dây chuyền lắp ráp được đặt tại hai cơ sở riêng biệt tại nhà máy ở Andhra. Như đã đề cập, có 4 dây chuyền đã bị phá hủy hoàn toàn vì hỏa hoạn, vì vậy công ty chỉ còn 6 dây chuyền có thể vận hành. Theo Foxlink, việc sản xuất trên 6 dây chuyền còn lại sẽ được tiếp tục vào cuối tuần này.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Apple đang cố gắng thúc đẩy sản xuất iPhone tại Ấn Độ. Nhà sản xuất iPhone lần đầu tiên lắp ráp tại Ấn Độ vào năm 2017, mặc dù giới hạn ở các mẫu đời cũ hơn. Gần đây, Ấn Độ đã được chọn để bắt đầu lắp ráp các mẫu iPhone mà Apple vừa ra mắt, mới nhất là iPhone 14. Hiện tại, Apple đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng bằng cách đa dạng hóa các nhà sản xuất.

Theo Neowin