VietTimes -- Vào ngày 18.5, có thông tin quân đội Trung Quốc đã đưa máy bay ném bom chiến lược H-6K lên một hòn đảo thuộc Biển Đông. Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đã đưa một đoạn video quay cảnh máy bay hạ cánh xuống đường băng, The Diplomat cho biết.
Hòn đảo mà Trung Quốc đưa máy bay xuống là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Nhưng các hoạt động quân sự của quân đội Trung Quốc có thể sẽ được triển khai tại 7 hòn đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp cải tạo phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ngoài việc đưa quân đội ra đảo Phú Lâm, Trung Quốc cũng triển khai trái phép các máy bay chiến đấu J-11, tên lửa đất đối không HQ-9, tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 và các thiết bị khác lên đảo.
Gần đây, Trung Quốc đã triển khai trái phép các hoạt động giống như trên đảo Phú Lâm xuống khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), đưa tên lửa đất đối không và tên lửa hành trình chống hạm vào khu vực này. Bắc Kinh cũng đã triển khai các thiết bị tác chiến điện tử lên đảo Chữ Thập, một trong 7 hòn đảo nhân tạo được bồi đắp cải tại phi pháp thuộc quần đảo Trường Sa.
Máy bay ném bom Trung Quốc bay trên Biển Đông.
Việc cho máy bay ném bom H-6K hạ cánh trên đảo Phú Lâm báo trước những hoạt độc tương tự sẽ diễn ra trên đảo Su Bi, đảo Chữ Thập và đảo Vành Khăn, 3 hòn đảo nhân tạo lớn mà Trung Quốc bồi đắp, cải tạo phi pháp trên quần đảo Trường Sa, đã được xây dựng những đường băng lớn đủ để tiếp nhận các máy bay ném bom thuộc loại Tây An H-6, bao gồm cả máy bay ném bom H-6K - các loại máy bay được cải tiến, và hiện đại hóa theo phiên bản máy bay phản lực ném bom động cơ đôi Tupolev Tu-16 do Liên Xô chế tạo.
Việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom ra đảo Phú Lâm hay khả năng các hòn đảo bồi đắp cải tạo phi pháp trên Trường Sa có thể là nơi hạ cánh cho những máy bay trên là một hiện tượng đáng báo động. Vì khi đó máy bay tầm xa H-6K có thể bay khắp vùng Đông Nam Á chỉ trì một số khu vực thuộc địa phận của Myanmar và Indonesia.
Theo Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á châu AMTI thì "cả 5 căn cứ quân sự của Philippines được phát triển riêng theo thỏa thuận nâng cao hợp tác quốc phòng của Mỹ và Philippines" đều nằm trong bán kính tấn công của máy bay H-6K trên Biển Đông.
Ảnh vệ tinh Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Nhưng không quân Trung Quốc sẽ cân nhắc nhiều điều hơn là chỉ vì bán kính tấn công và quyết định xem khi nào và bằng cách nào triển khai các máy bay ném bom trên Biển Đông. Việc cân nhắc này xảy ra khi Hải quân Mỹ có sự hiện diện trong khu vực và bất cứ các vũ khí nằm trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều có thể bị tổn thất bởi các cuộc tấn công chính xác, và các căn cứ trên đất liền sẽ an toàn hơn. Với việc tiếp nhiên liệu trên không, các máy bay H-6 cũng có thể mở rộng bán kính tấn công - đây là một điều đáng cân nhắc.
Vụ máy bay ném bom hạ cánh trên đảo Phú Lâm ngày 18.5 cho thấy đây là một kết quả của kế hoạch đã được thực hiện trong nhiều tháng. Trung Quốc đang thúc đẩy triển khai trái phép các thiết bị quân sự, quân sự hóa các tiền đồn trên Biển Đông khi Mỹ dưới chính quyền của tổng thống Trump đang có những nỗ lực thực hiện các hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải (FONOP) và các kế hoạch hiện diện quân sự trong vùng.
FDA đang xem xét gắn cảnh báo “hộp đen” lên các loại vaccine Covid-19 - mức cảnh báo nghiêm trọng nhất của cơ quan này - gây lo ngại lớn trong giới khoa học Mỹ.
Anh lần đầu xác nhận triển khai lính dù tại Ukraine sau cái chết của binh sĩ George Hooley, hé lộ mạng lưới hoạt động bí mật suốt nhiều năm. Moscow yêu cầu làm rõ hoạt động của binh sĩ này.
Ngày 11/12, các hãng xe hàng đầu Mỹ đã công khai kêu gọi chính phủ ngăn chặn các doanh nghiệp ô tô và pin có vốn nhà nước Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, cảnh báo tương lai ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt “nguy cơ nghiêm trọng”.
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong phát triển chất bán dẫn 3D dạng hydrogel siêu mềm, tương thích sinh học cao, giúp giảm phản ứng miễn dịch và mở ra thế hệ mới cho thiết bị cấy não, điện tử sinh học và robot mềm.
Ngày 11/12, máy bay không người lái (UAV) “Cửu Thiên” do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại Phủ Thành, tỉnh Thiểm Tây.
UAV Hadid-110 của Iran đạt tốc độ tối đa 510 km/giờ, sử dụng động cơ phản lực và thiết kế tàng hình radar. Đây được xem là UAV tự sát nhanh nhất của Iran, cho thấy Tehran đang đẩy mạnh phát triển công nghệ không người lái.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Nicolas Maduro khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và thu giữ tàu chở dầu Venezuela, đẩy căng thẳng khu vực lên cao.
Nga tuyên bố cuộc gặp kín tại Điện Kremlin giữa ông Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “xóa mọi hiểu lầm”, đưa hai bên quay lại bàn thảo căn nguyên cuộc xung đột Ukraine.
Thủ đô Bắc Kinh vừa gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành đại tu 18,3 km đường và hàng loạt hạng mục hạ tầng chỉ trong một đêm, một minh chứng điển hình cho thứ thường được gọi là “tốc độ Trung Quốc” (China Speed).
Chính quyền Trump ra mắt “thẻ vàng” giá 1 triệu USD cho người nước ngoài muốn xin cư trú nhanh, kèm “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD chuẩn bị ra mắt.
Nhật Bản xuất kích hàng loạt F-2 mang ASM-2 mô phỏng tấn công nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nhưng với tầm bắn hạn chế và sự vượt trội của J-15B, liệu F-2 có đủ sức tiếp cận?
Toronto khởi động dự án YZD trị giá 30 tỷ USD để biến sân bay Downsview thành quận đô thị xanh, nơi sinh sống của 50.000 người với 75 mẫu không gian xanh, tái sử dụng nhà chứa máy bay, đường băng và bảo tồn di sản hàng không.
Thành phố Kinh Môn (tỉnh Hồ Bắc) vừa công bố gói chính sách hỗ trợ sinh đẻ mới, hướng tới giảm mạnh chi phí sinh – dưỡng – giáo dục nhằm thúc đẩy tăng dân số.
Nhà mạng Rogers (Canada) vừa chính thức triển khai dịch vụ liên lạc di động “satellite-to-phone” trên phạm vi toàn quốc, dựa trên công nghệ Direct-to-Cell của Starlink.