close Đăng nhập
Tàu khu trục USS McCain của Mỹ (Ảnh: US Navy)

Chiến hạm Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa

VietTimes –  Chiến hạm của Mỹ lần đầu tiên di chuyển qua quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam dưới thời Tổng thống Biden, trong chiến dịch mà Hải quân Mỹ gọi là tự do hàng hải hôm 5/2.
Hình ảnh được cho là chiếc H-6J trên sân bay Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (Ảnh: Đông Phương).

Lần đầu tiên đưa máy bay ném bom chiến lược H-6 tới Hoàng Sa, Trung Quốc có ý đồ gì?

VietTimes – Trong những ngày gần đây, cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông ngày càng gay gắt với các hoạt động quân sự liên tiếp diễn ra. Một số trang web quân sự và tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đưa tin PLA đã lần đầu tiên trong lịch sử đưa ít nhất một máy bay ném bom H-6J tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà họ đang chiếm giữ trái phép.
Người phát ngôn Lê thị Thu Hằng: hành động của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam (Ảnh: BNGVN).

“Tàu cá Việt Nam đâm vào mũi tàu Hải cảnh Trung Quốc rồi bị chìm” – luận điệu phi lý của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc!

VietTimes -- Gần đây, phía Trung Quốc liên tiếp có các hành động ngăn cản ngư dân ta đang làm ăn bình thường trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng là ngư trường truyền thống của bà con. Đặc biệt nghiêm trọng, ngày 2/4, tàu Hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, bắt giữ trái phép các ngư dân và 2 tàu cá khác.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường “Wayne E. Meyer” lần thứ hai tiến hành tuần tra, áp sát các đảo thuộc chủ quyền Việt Nam hiện Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

Tàu khu trục tên lửa “Wayne E. Meyer” của Mỹ áp sát các đảo Hoàng Sa

VietTimes -- Ngày 13/9, tàu khu trục lớp Aegis “Wayne E. Meyer” mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tiến hành tuần tra tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Đây là chuyến tuần tra lần thứ hai của tàu “Wayne E. Meyer” áp sát các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông trong khoảng thời gian nửa tháng qua.
Hình ảnh vệ tinh chụp cho thấy 4 chiếc J-10 đỗ trên đường băng sân bay ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa

Trung Quốc đưa biên đội tàu sân bay Liêu Ninh xuống Trường Sa và bố trí 4 máy bay J-10 ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa

VietTimes -- Hãng vệ tinh thương mại Image Sat International(ISI) của Israel hôm 19/6 đã chụp được ảnh của 4 chiếc máy bay tiêm kích J-10 đậu trên đường băng sân bay Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép. Trong khi đó, biên đội tàu sân bay Liêu Ninh gồm 5 tàu đã vào Biển Đông và có thể đến gần các đảo nhân tạo mà họ xây dựng trái phép ở Trường Sa.
Lực lượng Lính thủy đánh bộ Trung Quốc đã nâng cấp biên chế từ lữ đoàn lên thành quân đoàn.

Trung Quốc nâng cấp biên chế lính thủy đánh bộ từ lữ đoàn lên cấp quân đoàn

VietTimes -- Vào dịp kỉ niệm 70 năm ngày thành lập hải quân, truyền thông Trung Quốc đã xác nhận việc lực lượng lính thủy đánh bộ (LTĐB) đã được tăng cường xây dựng, nâng cấp biên chế từ lữ đoàn lên thành quân đoàn, đánh dấu một bước đột phá trong tổ chức biên chế lực lượng nòng cốt chiếm giữ các đảo trên các vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền. 
Giàn khoan Haiyangshiyou 981 thử vỉa giếng dầu. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trung Quốc khoan thành công giếng dầu đầu tiên ở Biển Đông

VietTimes -- Truyền thông Trung Quốc vừa loan tin: giàn khoan biển sâu đầu tiên thế hệ 6 do Trung Quốc tự thiết kế Haiyangshiyou 981 (Hải dương thạch du 981, gọi tắt là “981”) mới đây đã khoan thành công giếng dầu khí ở Biển Đông và có kế hoạch bắt đầu khai thác khí hóa lỏng để cung cấp năng lượng cho khu vực vịnh Quảng Đông – Hongkong – Macao. Đây là giếng khoan dầu khí biển sâu đầu tiên mà giàn khoan này hoàn thành kể từ khi nó được đưa vào hoạt động năm 2012 và cũng là giếng khoan dầu khí biển sâu đầu tiên do một công ty Đại lục hoàn thành.
Đường băng và những cấu trúc mà Trung Quốc xây dựng phi pháp trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Pha hành động tiếp theo của Trung Quốc trên Biển Đông

Hai tiến sĩ Scott N. Romaniuk và Tobias Burgers đã có bài viết trên TheDiplomat phân tích chiến lược và các hành động Trung Quốc có thể thi hành trong khu vực. Hai ông cho rằng, Trung Quốc sẽ có những bước đi khác với những cách làm trong quá khứ cả về cả chính trị và quân sự để củng cố sự hiện diện của mình trên Biển Đông. 
Đội hình huấn luyện dùng tàu đệm khí cao tốc đổ bộ đánh chiếm đảo.

Trung Quốc huấn luyện đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông

VietTimes -- Theo trang tin Đông Phương ngày 14.3, chi đội tàu đổ bộ X của Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc mới đây đã tập trung 5 tàu huấn luyện hiệp đồng đổ bộ chiếm đảo ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đang chiếm giữ phi pháp. Tham gia huấn luyện có 2 hạm tàu đổ bộ Type 071 và 3 tàu đổ bộ đệm khí cao tốc type 726.
Một chiếc Phi Báo JH-7A của Hải quân Trung Quốc.

JH-7A Trung Quốc - “Máy bay sinh ra các góa phụ” lại rơi ở Hải Nam

VietTimes -- Chiều 12.3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận: sáng cùng ngày, 1 chiếc máy bay của hải quân khi bay huấn luyện tại huyện Lạc Đông, tỉnh Hải Nam đã bị rơi và cháy nổ, 2 phi công tử nạn, không gây ra thương vong dưới mặt đất, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Khu trục hạm mang tên lửa đạn đạo USS McCampbell.

Mỹ áp sát tàu chiến tại Hoàng Sa vào lúc bắt đầu đàm phán thương mại, Trung Quốc tức giận

VietTimes -- Vào lúc 9h sáng ngày 7.1, khi đoàn đại biểu mậu dịch Mỹ do phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu bước vào tòa nhà trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh, để tiến hành cuộc đàm phán cấp thứ trưởng hai nước trong 2 ngày nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ mậu dịch giữa hai nước thì trên Biển Đông, tàu khu trục USS McCampbell lớp Arleigh Burke mang tên lửa đạn đạo đã đi vào khu vực bên trong 12 hải lý xung quanh một số đảo trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép. Động thái này của Mỹ khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức lên tiếng phản đối và dọa sẽ có biện pháp đáp trả.
Tàu cá QNg90440TS của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm va gây hư hỏng nặng ở vùng biển Hoàng Sa ngày 22.3.2018. Ảnh: báo Thanh Niên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: tàu công vụ đâm tàu cá Việt Nam là hành động chấp pháp bình thường (!?)

VietTimes — Theo tin đưa trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc 19h23 phút ngày 3.1.2019, chiều cùng ngày, ông Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao  Trung Quốc cho rằng việc tàu cảnh sát biển Trung Quốc đâm va tàu của ngư dân Việt Nam hoạt động đánh cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép là “hành động chấp pháp bình thường”. Lục Khảng đã nói như trên khi trả lời của một phóng viên không được nêu là của cơ quan truyền thông nào.
Tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.

Mỹ cần làm gì để tránh chiến tranh trên Biển Đông

VietTimes -- Tác giả Daniel R. DePetris, một nhà nghiên cứu trên trang Defense Priorities cho rằng các lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc cần phải có những hành động thiết thực vượt qua những xung đột về ý thức hệ cũng như cạnh tranh về địa chính trị để không biến những xung đột trên Biển Đông trở thành chấn tâm của một cuộc thế chiến.
Tàu tuần dương USS Chancellorsville của hải quân Mỹ.

Tàu Mỹ vào Biển Đông, Trung Quốc cho máy bay và tàu bám sát

VietTimes -- Đúng vào khai mạc Hội nghị cấp cao G20 tại Argentina và sắp diễn ra cuộc gặp gỡ cấp cao Donald Trump – Tập Cận Bình, phía Trung Quốc ngày 30.11 lên tiếng xác nhận thông tin Mỹ cho tàu vào tuần tra “thực hiện nhiệm vụ tự do hàng hải” tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép.