Người Kurd Syria đánh bật quân Thổ, tái chiếm nhiều địa bàn ở Afrin

VietTimes -- Ngày 23.01.2018, lực lượng dân quân người Kurd (Các đơn vị bảo vệ Nhân dân – YPG)  đã giành lại một số địa bàn dân cư chiến lược và những ngọn đồi bị lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do FSA và và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng phía bắc và phía tây bắc Afrin.
Chiến trường Afrin ngày 23.01.2018 theo Muraselon
Chiến trường Afrin ngày 23.01.2018 theo Muraselon

Những nguồn tin ủng hộ lực lượng YPG cho biết, các chiến binh người Kurd tiến công giành lại ngôi làng Qurnah trên hướng thị trân Bulbul phía bắc Afrin sau sau những trận đánh dữ dội. YPG tiêu diệt 8 tay súng FSA.

Trên hướng tây bắc, lực lượng dân quân người Kurd tái chiếm lại cao điểm chiến lược, núi Bersaya, diệt và làm bị thương hàng chục tay súng FSA được Ankara hậu thuẫn.

Lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ đang tiến công vào phía tây khu vực Afrin, phát triển tấn công từ địa bàn dân cư vừa bị chiếm đóng Liwa'a Iskandarun (khu vực cấp tỉnh Iskandarun). Liên quân Thổ cũng tấn công đánh chiếm làng Hammam trong khu vực Janders, phía nam Afrin đồng thời tấn công vào làng Tel Sirtil và thị trấn Omar Ushaghi phía tây Afrin.

Truyền thông Ankara cho biết, 7 tay súng FSA thuộc lực lượng Lá chắn Euphrates và 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trên chiến trường. Lực lượng YPG có 268 chiến binh người Kurd bị giết. Truyền thông YPG bác bỏ thông tin này.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 48 tay súng FSA được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Nhành Olive" ở Afrin. 42 chiến binh SDF thiệt mạng từ các cuộc pháo kích và không kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng dân quân người Kurd giành lại ngọn núi Birsaya ở Afrin, Aleppo - video YPG Press
QA