close Đăng nhập

Người dân đua nhau mở tài khoản chứng khoán, cứ mỗi ngày thị trường lại đón thêm cả nghìn F0

VietTimes – Tính bình quân, mỗi ngày có khoảng 1.086 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong năm 2020.

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến ngày 31/12/2020, số lượng tài khoản giao dịch (TKGD) trong nước và ngoài nước đạt tổng cộng 2,77 triệu tài khoản.

Trong đó, có 63.629 tài khoản được mở mới trong tháng 12, tăng 53,3% so với tháng trước đó. Số lượng tài khoản mở mới của tháng 12 cũng đạt mức cao nhất trong năm 2020.

Dẫn đầu xu hướng là nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước với 63.075 tài khoản được mở mới trong tháng 12/2020. Tính đến cuối năm ngoái, số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 2,72 triệu tài khoản, chiếm tới 98,3% số TKGD toàn thị trường.

Tính đến ngày 31/12/2020, số TKGD của nhà đầu tư tổ chức trong nước đạt 11.251 tài khoản, tăng 11,1% so với đầu năm. Số lượng TKGD của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35.071 tài khoản, tăng 8,8% so với đầu năm.

Cùng với số lượng tài khoản mở mới tăng nhanh, thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được cải thiện rõ rệt.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 7.056 tỷ đồng/phiên, tăng 51,5% so với bình quân năm 2019.

Tương tự, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 157.314 hợp đồng/phiên, tăng 77% so với năm 2019.

Tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán đạt 383,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, việc thanh khoản thị trường tăng vọt cũng tạo áp lực lên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) gây tình trạng nghẽn lệnh trong các phiên giao dịch cuối năm 2020 và đầu năm 2021./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.