Ngày 7-7 xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc tại La Haye sẽ nhóm họp từ ngày 07/07/2015 để nghe trình bày về đơn kiện của Philippines, tố cáo Trung Quốc lấn chiếm biển đảo. RFI dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Philippines cho hay.
Không ảnh chụp từ phi cơ quân sự Philippines cho thấy khu vực Trung Quốc bồi đắp đất tại Trường Sa, 11/05/2015. Ảnh REUTERS/Ritchie B. Tongo/Pool TPX
Không ảnh chụp từ phi cơ quân sự Philippines cho thấy khu vực Trung Quốc bồi đắp đất tại Trường Sa, 11/05/2015. Ảnh REUTERS/Ritchie B. Tongo/Pool TPX

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, kể từ ngày 07 cho đến 13 tháng 7 tại La Haye, Hà Lan, tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc sẽ lắng nghe Philippines trình bày các luận điểm tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền tại Biển Đông.

Đơn kiện đã được Philippines gửi lên tòa án vào hồi tháng Giêng năm 2013. Phát ngôn viên Charles Jose cho biết phái đoàn chính phủ và luật sư biện hộ cho Philippines sẽ từ Manila và Hoa Kỳ đến Hà Lan đúng hẹn.

Chính phủ Philippines đã nhờ luật sư Mỹ trợ lý cho phái đoàn chính phủ và ngoại giao Philippines tại tòa án Liên Hiệp Quốc.

Manila kêu gọi tòa án phân xử những lời tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là không có hiệu lực và vi phạm luật quốc tế. 

Philippines tuyên bố là một số vùng biển mà Trung Quốc tự cho là có chủ quyền đã lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines theo bộ Luật Biển 1982 của Liên Hiệp Quốc.

Theo Bizlive