Ngày 12/12, Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong ngày 12/12, Đà Nẵng ghi nhận 442 ca mắc COVID-19 mới, 106 ca cộng đồng tập trung nhiều ở quận Liên Chiểu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang.
Đà Nẵng tiếp tục thiết lập nhiều khu vực phong toả cứng vì số ca mắc COID-19 tăng đột biến
Đà Nẵng tiếp tục thiết lập nhiều khu vực phong toả cứng vì số ca mắc COID-19 tăng đột biến

Trong số 442 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 12/12, Đà Nẵng ghi nhận 57 ca ở khu cách ly tập trung, 247 ca cách ly tại nhà, 32 ca trong khu phong tỏa và 106 ca cộng đồng. Đặc biệt, có 316 ca có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng.

Trong số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, quận Liên Chiểu chiếm nhiều nhất với 117 ca, quận Sơn Trà có 93 ca, huyện Hoà Vang có 44 ca, quận Cẩm Lệ có 24 ca, quận Thanh Khê có 21 ca, quận Hải Châu có 12 ca và quận Ngũ Hành Sơn có 5 ca.

Đối với 106 ca mắc trong cộng đồng có 8 ca là tiểu thương chợ Đống Đa (quận Hải Châu), 4 ca là tiểu thương chợ Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), 7 ca là công nhân Công ty Matrix (KCN Hoà Khánh quận Liên Chiểu), số còn lại được chủ yếu tự đi khám, xét nghiệm và phát hiện thông qua xét nghiệm diện rộng...

Trong ngày, chuỗi lây nhiễm tại Công ty Matrix có số lượng ca mắc mới nhiều nhất với 65 ca (cộng dồn có 233 ca).

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng thực hiện phong toả cứng đối với 261 điểm, khu dân cư, thực hiện cách ly tập trung tại 17 cơ sở. Cộng dồn từ ngày 16/10 đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 3.013 ca mắc COVID-19.