Ngân hàng Bắc Á khai trương chi nhánh Thanh Trì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Ngân hàng Bắc Á khai trương phòng giao dịch Thanh Trì tại số 13 Cầu Bươu, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội hôm 23/12.

Ngân hàng Bắc Á khai trương phòng giao dịch Thanh Trì tại số 13 Cầu Bươu, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội hôm 23/12.

Trong ngày khai trương, chi nhánh Thanh Trì của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chào đón một lượng khách hàng đông đảo tới giao dịch với thủ tục gửi tiền, rút tiền nhanh gọn, thuận tiện. Đây là chi nhánh thứ 10 và điểm giao dịch thứ 46 của nhà băng này tại Hà Nội, đánh dấu sự phát triển không ngừng của Ngân hàng Bắc Á trong 26 năm qua. Tính đến tháng 12, ngân hàng đã phát triển hệ thống mạng lưới lên 140 điểm giao dịch với 43 chi nhánh tại 31 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm trên toàn quốc.

Lễ cắt băng khai trương Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thanh Trì. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Lễ cắt băng khai trương Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thanh Trì. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Ông Trương Vĩnh Lợi - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á cam kết chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng trong suốt chặng đường phát triển. Ông Lợi mong muốn ban lãnh đạo, cán bộ tín dụng và mỗi nhân viên chi nhánh cần có chiến lược tiếp cận khai thác địa bàn, tích cực tìm hiểu nhu cầu của người dân, hộ kinh doanh, đáp ứng mong muốn của quý khách hàng. Theo ông Lợi, mỗi nhân viên chi nhánh sẽ là một đại sứ thương hiệu để đem hình ảnh và sản phẩm của Ngân hàng Bắc Á tiếp cận khách hàng.

Khách hàng giao dịch trong ngày khai trương chi nhánh mới. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Khách hàng giao dịch trong ngày khai trương chi nhánh mới. Ảnh: Ngân hàng Bắc Á.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thanh Trì cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp phát triển cũng như phục vụ các nhu cầu tài chính khác của khách hàng.

"Tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh sẽ bám sát, tuân thủ đúng yêu cầu, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và hội sở chính, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới", ông Dương nói.