Nga: Tuần dương hạm "Peter Đại đế" sẽ nghỉ hưu sau khi tàu "Đô đốc Nakhimov" được hiện đại hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Kỳ hạm của Hạm đội Phương Bắc Nga, tàu tuần dương tên lửa năng lượng hạt nhân hạng nặng Pyotr Veliky sẽ được rút khỏi biên chế hạm đội sau khi tàu sân bay cùng loại TARK Đô đốc Nakhimov trở lại hoạt động.

Tàu tuần dương nguyên tử "Peter Đại đế" sẽ nghỉ hưu. Ảnh minh họa RG
Tàu tuần dương nguyên tử "Peter Đại đế" sẽ nghỉ hưu. Ảnh minh họa RG

TASS dẫn nguồn tin Hải quân Nga cho biết: Bộ Quốc phòng đã ra quyết định ngừng hoạt động đối với chiến hạm "Peter Đại đế". Một bộ phận phần quan trọng của thủy thủ đoàn tàu tuần dương nguyên tử đã chuyển sang tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov. Lực lượng còn lại chỉ đảm bảo khả năng hoạt động bình thường của chiến hạm. Hải quân Nga hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.

"Peter Đại đế" và "Đô đốc Nakhimov" là hai chiến hạm thuộc dự án tàu tuần dương tên lửa hạng nặng với trạm nguồn điện hạt nhân 1144 "Orlan" của Liên Xô. Hai chiến hạm khác thuộc lớp tàu này là "Đô đốc Lazarev" và "Kirov" đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình thanh lý.

"Đô đốc Nakhimov" hiện đang được thử nghiệm sau khi sửa chữa và hiện đại hóa. Theo những nguồn tin mở, tuần dương hạm nhận được vũ khí chủ lực mới, 80 bệ phóng đa năng cho các tên lửa Calibre, Onyx và Zircon. Hệ thống phòng không chiến hạm, tác chiến chống ngầm, thiết bị điện tử đều được nâng cấp và hiện đại hóa.

Trước đó, truyền thông Nga đã đăng thông tin về kế hoạch hiện đại hóa "Peter Đại đế" sau sự trở lại của "Đô đốc Nakhimov" vào biên chế. Các chuyên gia Hải quân đã phản biện về khả năng sửa chữa và hiện đại hóa, khẳng định mô hình tuần dương hạm hạng nặng khi sửa chữa lại sẽ tốn rất nhiều chi phí hơn đóng mới, đồng thời mô hình tác chiến bằng các tuần dương hạm lớn không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, khi các vũ khí chống hạm siêu thanh có thể rất nhanh chóng phá hủy hoặc gây hư hỏng nặng những chiến hạm khổng lồ này.

Theo Russian Gazeta