Hà Lan và Đan Mạch chuẩn bị cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2A4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hà Lan và Đan Mạch bắt đầu thực hiện kế hoạch viện trợ xe tăng cho Ukraine, mua và đại tu hai xe tăng Leopard 2A4 đầu tiên trong một gói viện trợ 14 xe nhằm bổ sung các phương tiện chiến đấu cho quân đội quốc gia này.

Xe tăng Leopard 2A4 do công ty Rheinmetall sản xuất. Ảnh Army Recognition.
Xe tăng Leopard 2A4 do công ty Rheinmetall sản xuất. Ảnh Army Recognition.

Động thái này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong trong chương trình cung cấp hỗ trợ không ngừng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nhà sản xuất Rheinmetall của Đức đã hoàn thành quá trình đại tu 2 chiếc xe tăng đầu tiên đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị đại tu 12 xe Leopard 2A4 tiếp theo trong những tháng tới.

Quy trình đại tu các xe Leopard A4 có yêu cầu đảm bảo rằng các xe tăng đều đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về các tính năng kỹ chiến thuật, có đủ khả năng đối mặt với những thách thức trên chiến trường. Hà Lan và Đan Mạch, những nước đóng góp quan trọng cho năng lực quân sự của Ukraine đã đặt mua 14 xe tăng Leopard 2A4 vào năm 2024.

Động thái này nhấn mạnh những nỗ lực hợp tác trong liên minh xe tăng quốc tế để hỗ trợ cho Ukraine. Hà Lan trước đây đã cùng với Đan Mạch và Đức viện trợ xe tăng Leopard-1 cho quân đội Ukraine.

Sau khi các xe tăng Leopard 2A4 được đại tu, lực lượng Ukraine sẽ được huấn luyện khai thác sử dụng lô xe tăng đầu tiên ở Ba Lan để có những kỹ năng và chuyên môn cần thiết, có thể làm chủ phương tiện chiến đấu và khai thác tối đa tiềm năng của những chiếc xe tăng chủ lực này.

Chương trình huấn luyện cũng nhằm mục đích nâng cao năng lực tác chiến cho lực lượng tăng thiết giáp Ukraine, sẵn sàng cho những cuộc tấn công mới trong năm 2024. Xe tăng Leopard 2A4, do Rheinmetall chế tạo là sự kết hợp chặt chẽ giữa hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ tiên tiến và tốc độ cơ động di chuyển cao, giúp quân đội Ukraine có được lợi thế trên chiến trường.

Theo kế hoạch, những xe tăng Leopard 2A4 sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào mùa hè năm 2024 và các chuyên gia quân sự quốc tế tin tưởng rằng, những xe tăng này, kết hợp với các xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ mới cung cấp sẽ tạo nên tác động tích cực, thay đổi cục diện chiến trường ở Ukraine.

Hà Lan, Đan Mạch và Đức đã cam kết cùng với cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ nhằm củng cố và tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đáp ứng mọi yêu cầu về vũ khí trang bị của quốc gia này.

Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố, 2 trong số 14 xe tăng Leopard 2 A4 đầu tiên do Hà Lan và Đan Mạch cùng mua cho Ukraine đã sẵn sàng. Ảnh Bộ Quốc phòng Hà Lan.

Tháng 4/2023, chính phủ Hà Lan và Đan Mạch công bố ý định cùng mua xe tăng chủ lực Leopard 2A4, viện trợ cho Ukraine. Chính phủ Hà Lan đã ký hợp đồng với Rheinmetall, cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 với giá trị hàng trăm triệu euro. Chính phủ Hà Lan và Đan Mạch cùng tài trợ cho đơn đặt hàng này trong khuôn khổ hành động của liên minh xe tăng quốc tế, hỗ trợ các phương tiện bọc thép cho Ukraine.

Leopard 2A4 là biến thể thứ 5 của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và cũng là biến thể mang tính biểu tượng nhất với nhiều nâng cấp hơn so với những biến thể trước đó.

Biến thể Leopard 2A4 được trang bị hệ thống chống cháy nổ tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn kỹ thuật số, cho khả năng sử dụng các loại đạn mới phát triển, tháp pháo nâng cấp với giáp titan/vonfram phẳng.

Leopard 2A4 có khả năng bảo vệ tốt hơn đáng kể nhờ sử dụng áo giáp composite ở cả thân và tháp pháo, trong khi vẫn duy trì giới hạn trọng lượng chấp nhận được. Giáp composite là loại giáp xe tăng được tạo thành từ nhiều lớp vật liệu khác nhau như kim loại, polyme, gốm sứ hoặc không khí. Hầu hết các loại giáp tổng hợp đều nhẹ hơn so với các loại giáp hoàn toàn bằng thép cán, cho trọng lượng nhẹ hơn đồng thời có cấp độ bảo vệ tương đương.

Tất cả các biến thể trước đó đều được nâng cấp lên chuẩn Leopard 2A4. Cho đến năm 1994, Đức có trong biên chế 2.125 chiếc Leopard 2A4, trong đó có 695 chiếc sản xuất mới và số còn lại nâng cấp từ các biến thể cũ. Hà Lan có 445 chiếc. Leopard 2A4 cũng được sản xuất tại Thụy Sĩ theo giấy phép.

Xe tăng chủ lực Leopard 2 trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall RH-M-120 120 mm ổn định tầm hướng. Xe mang theo một cơ số 42 viên đạn pháo tăng. 15 viên đạn sẵn sàng sử dụng được lưu giữ trong tháp pháo, số còn lại cất giữ phía trước thân xe. Leopard 2 thường sử dụng 2 loại đạn chính là đạn xuyên giáp vây dưới cỡ APFSDS-T và đạn đa năng HEAT-MP-T. Đạn APFSDS-T xuyên thủng lớp giáp đồng chất dày khoảng 450 mm ở cự ly 2.000 m.

Vũ khí phụ có 2 súng máy 7,62 mm. Một súng máy đồng trục chống bộ binh, một súng máy khác dành cho chỉ huy xe được lắp đặt trên tháp pháo.

Xe Leopard 2 có tổ lái 4 người là chỉ huy xe, pháo thủ số 1, pháo thủ số 2 và lái xe.

Leopard 2 được trang bị động cơ diesel tăng áp MTU MB 873 Ka501, công suất 1.500 mã lực. Các chuyên gia phương Tây xác định động cơ này là một kiệt tác công nghệ. Xe tăng Leopard 2 có thể đạt tốc độ tối đa đến 72 km/h. Dự trữ nhiên liệu cho 550 km.

Đức không chế tạo thân xe mới cho Leopard 2A4 mà nâng cấp thân xe Leopard 2 hiện có lên tiêu chuẩn mới. Tất cả các nâng cấp đều mang tính mô-đun nên tất cả các xe tăng Leopard 2 đều có thể được nâng cấp lên chuẩn mới nhất. Đến năm 2022, thân xe tăng Leopard vẫn được sản xuất tại Hy Lạp.

xe-tang-leopard-2a4-02-7123.jpg
xe-tang-leopard-2a4-03-450.jpg
xe-tang-leopard-2a4-04-2927.jpg
xe-tang-leopard-2a4-05-4491.jpg
Xe tăng Leopard 2A4 do công ty Rheinmetall sản xuất. Ảnh Military Today.

Trong một thỏa thuận gần đây, được ký kết giữa các quan chức chính phủ Hà Lan, Đan Mạch, Đức và đại diện của Rheinmetall nhấn mạnh, Rheinmetall tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí, trang thiết bị quan trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ tài chính từ các quốc gia thuộc liên minh xe tăng. Đây cũng là hành động mới nhất trong các dự án mà công ty công nghệ quốc phòng, có trụ sở tại Düsseldorf, Đức thực hiện để tăng cường sức mạnh cho Ukraine.

Rheinmetall cũng đóng vai trò quan trọng trong các chương trình hỗ trợ cho Ukraine, cung cấp cho quân đội quốc gia này một số lượng rất lớn các phương tiện chiến đấu, thông qua các chương trình trao đổi đa phương “Ringtausch” với những quốc gia đối tác của Ukraine hoặc theo các hợp đồng mua sắm trực tiếp.

Tháng 3/2023, Rheinmetall đã bắt đầu kế hoạch cung cấp cho Ukraine 20 xe chiến đấu bộ binh Marder theo lệnh của chính phủ Đức. Lô thứ hai trong số 20 xe đã được duy tu, bảo dưỡng và thử nghiệm này sẽ được chuyển giao mùa hè năm 2024. Rheinmetall là công ty duy nhất cung cấp số lượng lớn các loại đạn tăng thiết giáp và phòng không cho quân đội Ukraine, trong đó có đạn 20mm cho pháo tự động xe chiến đấu bộ binh Marder, đạn xe tăng 105mm và 120mm cho pháo tăng Leopard I và Leopard 2 của quân đội Ukraine. Lô đạn 35mm đầu tiên dành cho xe thiết giáp phòng không Gepard cũng đã sẵn sàng xuất xưởng.

Theo Army Recognition