Nga đưa máy bay ném bom, trực thăng vũ trang đến bán đảo Crimea

VietTimes -- Các máy bay này đã buộc phải trải qua 6  lần hạ cánh để tiếp nhiên liệu và thực hiện hành trình đến căn cứ ở Crimea.
Máy bay SU-24M của Không quân Nga (ảnh Sputnik).
Máy bay SU-24M của Không quân Nga (ảnh Sputnik).

Theo truyền thông Nga ngày 24/5, quân đội nước này đã triển khai các máy bay ném bom và máy bay trực thăng chiến đấu từ Quân khu miền Trung đến bán đảo Crimea tham dự cuộc thi "Aviadarts-2016". 

Cáo chí địa phương cho biết, Nga đã đưa các oanh tạc cơ chiến thuật  SU-24M từ căn cứ không quân Shagol, vượt qua hơn 3.000 Km  và 2rực thăng Mi-8AMTSh từ sân bay vùng Novosibirsk, vượt gần 4.000 km để đến Crimea.

Các máy bay này đã buộc phải trải qua 6  lần hạ cánh để tiếp nhiên liệu và thực hiện hành trình đến căn cứ ở Crimea.

Trong cuộc thi hàng không "Aviadarts-2016", các đội bay tốt nhất sẽ chứng tỏ trình độ kỹ thuật trên máy bay ném bom Su-25, Su-24, máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8.

Vòng thi giai đoạn toàn liên bang Nga của Cuộc thi đào tạo bay "Aviadarts-2016" sẽ được tổ chức tại Feodosiya ở Crimea từ  ngày 25 tháng Năm đến ngày 8 tháng Sáu.