Nga cáo buộc Ukraine pháo kích khu vực cách biên giới 10 km

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quan chức Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã pháo kích vào một ngôi làng sát biên giới, trong bối cảnh chiến sự giữa 2 bên vẫn chưa hạ nhiệt.
Mảnh đạn pháo cắm xuống đường ở khu vực Belgorod của Nga (Ảnh: Sputnik).
Mảnh đạn pháo cắm xuống đường ở khu vực Belgorod của Nga (Ảnh: Sputnik).

Reuters đưa tin, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov ngày 19/4 đã cáo buộc lực lượng Ukraine phóng hỏa lực vào một ngôi làng gần biên giới Nga - Ukraine, làm một dân thường bị thương.

Theo thông báo, vũ khí của Ukraine được cho đã rơi xuống làng Golovchino, nơi cách đường biên giới 10 km. Ông Gladkov cho biết, người phụ nữ bị thương đang "nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết".

Quan chức trên cáo buộc, vũ khí Ukraine sử dụng là đạn pháo và đã gây ra "sự tàn phá" tại ngôi làng có khoảng 4.700 dân. Các thiệt hại hiện đang được điều tra và xem xét.

Trong tuần qua, Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine phóng vũ khí vào những khu vực như Belgorod và Bryansk. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra hôm 14/4 tại làng Klimovo, Bryansk khi 8 dân thường, bao gồm một người phụ nữ mang thai và đứa con 2 tuổi của cô, bị thương. Theo Moscow, 2 trực thăng Ukraine bị cáo buộc xâm nhập không phận Nga và thực hiện không kích các mục tiêu.

Kiev không xác nhận hay bác bỏ những cáo buộc trên. Tuy nhiên, Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường các vụ phóng tên lửa vào mục tiêu quân sự bên trong Ukraine. Nga cũng cảnh báo sẽ nhằm vào "trung tâm ra quyết định, bao gồm Kiev", nếu lãnh thổ Nga tiếp tục bị bắn vũ khí.

Theo Dan tri.com