Mỹ và Thổ vẽ chân dung “ôn hòa” Syria bằng súng, chiến tranh “mồm” Nga với Thổ, trường kinh doanh đào tạo y dược “không vì lợi nhuận”

Ngày 29-11 có thêm nhiều chứng cứ cho thấy Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấp súng, đạn và trực tiếp tham chiến cùng lực lượng đối lập Syria mà họ gọi là... ôn hòa. Nga "chiến tranh" dân sự với Thổ. Trong nước, trước sức ép dư luận, trường đại học kinh doanh "thề": mở ngành đào tạo y dược không vì...lợi nhuận 
 Mỹ và Thổ vẽ chân dung “ôn hòa” Syria bằng súng, chiến tranh “mồm” Nga với Thổ, trường kinh doanh đào tạo y dược “không vì lợi nhuận”

Sự thật đáng sợ về lực lượng Quân đội Syria tự do “đối lập ôn hòa“

Một trong những người được Mỹ quan tâm, đại tá Abdel Jabbar al-Okaidi "Quân đội Syria Tự do" (FSA) ở khu vực Greater Aleppo, đã nói về mối quan hệ thân thiện và sự phối hợp  thường xuyên với IS và chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, Jabhat al-Nusra. Ông ta đề cập đến những chiến binh IS như anh em. 

Đoạn video tài liệu, ghi lại cuộc viếng thăm của đại sứ Mỹ đã nghỉ hưu với đại tá Quân đội Syria tự do Abdel Jabbar al-Okaidi ở miền Bắc Syria, cho thấy Đại tá Okaidi ca ngợi và vinh danh một chỉ huy IS nổi tiếng, Abu Jandal người Ai Cập, khi chỉ huy chiến trường này phối hợp tiến hành một chiến dịch thành công chống lại lực lượng quân đội Syria tại căn cứ quân sự Menagh Airbase vào tháng 8. 2013 ở Bắc Syria xem thêm

Báo Mỹ: Tổng thống Nga đúng khi cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với IS

Tổng thống Nga Putin đã đúng khi nói rằng, trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ IS và cung cấp vũ khí cho chúng để tấn công khủng bố ở Syria. Nhận định trên được tạp chí quốc phòng hàng đầu của Mỹ Defense đưa ra ngày 28/11.

Theo tờ Defense One, sở dĩ Mỹ và phương Tây cố tình “phớt lờ” những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là bởi vì nước này cho phép NATO sử dụng lãnh thổ, không phận và căn cứ không quân của mình để tiến hành các cuộc không kích IS ở Syria.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được hưởng lợi rất nhiều từ những hoạt động kinh doanh dầu lậu của IS từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi năm IS kiếm khoảng 500 triệu USD từ hoạt động này”, tờ Financial Times ước tính.

Không những thế, tạp chí Denfense One cũng hoàn toàn đồng tình với tuyên bố của ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, rằng IS sử dụng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ làm nơi trung chuyển vũ khí và đưa người từ các nước khác đến Syria để gia nhập hàng ngũ của chúng xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích bằng súng cối vào quân đội Syria

Theo Ria.Novosti, tướng Ali Mayhub, đại diện quân đội Syria cho biết:  Tình hình biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tiếp tục căng thẳng. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng vũ trang lạ đã pháo kích bằng súng cối vào vị trí của quân đội Syria. Hỏa lực xuất phát từ vùng núi Jebel al-Acre, nằm trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Reuters dẫn nguồn từ tuyên bố của Bộ tư lệnh quân đội Syria, từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà tài trợ đang tăng cường cung cấp vũ khí trang bị cho các tổ chức khủng bố đối lập chống lại quân đội chính phủ Syria.

"Chúng tôi có những chứng cứ cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn gần đây tăng cường cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho các tổ chức khủng bố ở Syria” – Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Syria cho biết.  xem thêm

Các tiểu vương quốc Arab sẽ can dự quân sự vào xung đột ở Trung Đông?

Theo giải thích của giới lãnh đạo Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong điều kiện vai trò của Mỹ đang suy giảm mạnh tại Trung Đông, UAE “không thể đứng ngoài cuộc” trong bối cảnh cả khu vực này như đang “ngồi trên lửa” xem thêm

Liên quân Mỹ ngừng không kích Syria vì tên lửa phòng không Nga

Sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Nga, Matxcơva triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Syria. Lập tức liên quân chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ lãnh đạo ngừng các cuộc không kích ở Syria xem thêm

Tổng thống Putin ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng cường an ninh quốc gia và các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Cổng thông tin của điện Kremlin cho biết ngày 28.11 xem thêm

Báo Italia nói Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “trò bẩn” ở Syria

Mục đích hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ là trở thành một cường quốc trong khu vực. Để đạt được mục đích này, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chơi “trò bẩn” là hợp tác, thúc đẩy lực lượng khủng bố và sẵn sàng “phản bội” đồng minh.

Nhận định trên được tờ báo phân tích Il Giornale của Italia đưa ra. Theo Il Giornale, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không hề giấu giếm mục đích bắn hạ Su-24 của Nga với lý do là để bảo vệ an ninh và quyền của “những người anh em” của mình ở Syria.

“Những người anh em” ở đây, theo Il Giornale, không chỉ là cộng đồng người Turkmen mà là cả những tổ chức khủng bố và lực lượng IS do Ankara hậu thuẫn.

Sau gần 20 năm cầm quyền, ông Erdogan gần như đã Hồi giáo hóa Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu chính sách leo thang ảnh hưởng. Erdogan không hề giấu giếm ý định sẽ biến miền Bắc Syria (khu vực giữa tỉnh Aleppo và Latakia) trở thành tỉnh thứ 82 của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó mở rộng khu vực lãnh thổ sinh sống cho cộng đồng người Turkmen để phục vụ mục tiêu lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad xem thêm

Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh Công nghệ: 'Mở ngành Y Dược không vì lợi nhuận'

Người đứng đầu nhà trường khẳng định đủ khả năng đầu tư cơ sở vật chất và việc đào tạo ngành Y Dược đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục đồng ý.

Người đứng đầu Đại học Kinh doanh Công nghệ cũng cho rằng cả nước đang rất thiếu bác sĩ và dược sĩ, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo tiêu chuẩn của thế giới phải có 40 bác sĩ trên một vạn dân, tuy nhiên nước ta mới có 8 bác sĩ và 1,5 dược sĩ. "Nhà trường mong muốn cung cấp nguồn nhân lực tốt phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, vì vậy đã xin phép các cơ quan chức năng để đào tạo cử nhân Y Dược, tất nhiên không vì mục đích lợi nhuận", giáo sư, tiến sĩ Trần Phương nói xem thêm

5 tỉnh thành xuất khẩu cao đều nhờ doanh nghiệp FDI

Theo Tổng cục Hải quan, có 5/63 tỉnh thành của cả nước có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 tỉ USD trong 10 tháng qua.

Trong 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 134 tỉ USD, riêng 5 tỉnh thành kể trên đã chiếm 63% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất nước cũng chính là những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào hàng “top” của cả nước xem thêm

Tướng Việt Nam: Trung Quốc sẽ tiếp tục gây hấn, tạo cớ và đặt bẫy tàu Việt Nam

“Trung Quốc vốn không có chủ quyền tại Bãi Subi, càng không có quyền thiết lập vùng lãnh hải 12 hải lý cạnh đó. Hành vi cản trở tàu Việt Nam ra cứu ngư dân ở Trường Sa thêm một lần nữa tố cáo Trung Quốc đã sai lại càng sai”, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói xem thêm

Viettimes tổng hợp