Mỹ, Thái Lan kích hoạt tập trận Hổ mang Vàng - VIDEO

VietTimes -- Quân đội Mỹ và Thái Lan ngày 14/2 khai mở cuộc diễn tập quân sự chung thường niên Hổ mang Vàng.
Mỹ, Thái Lan kích hoạt tập trận Hổ mang Vàng
Mỹ, Thái Lan kích hoạt tập trận Hổ mang Vàng

Cuộc diễn tập được truyền thông Mỹ bình luận là diễn ra trong bối cảnh Châu Á còn hoang mang về đường hướng chính sách ngoại giao của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hổ mang Vàng là cuộc tập trận thường niên lớn nhất do Mỹ dẫn đầu tại Châu Á.

Sự kiện này vẫn tiếp diễn bất chấp những căng thẳng liên quan đến cuộc đảo chính năm 2014 tại Thái Lan vốn đã khiến Washington cắt giảm viện trợ quân sự cho Thái Lan.

Washington cử Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, tham gia lễ khai mạc tập trận Hổ mang Vàng. 

Khoảng 3600 quân nhân sẽ có mặt tại hai tỉnh Chonburi và Nakhon Ratchasima tham gia cuộc tập trận cùng với các binh sĩ từ quân đội Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia.

Theo một trang báo Mỹ, cuộc diễn tập 10 ngày năm nay khai diễn trong khi không ai đoán chắc được vai trò của Mỹ trong khu vực sẽ như thế nào trong 4 năm tới

Tập trận Hổ mang Vàng năm nay sẽ đặt trọng tâm vào hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thảm họa.

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tham gia các cuộc diễn tập, trong khi đó, hơn 10 nước khác cũng gửi đại diện đến  tham gia với tư cách quan sát viên.