Mỹ sẽ triển khai tàu tấn công đổ bộ chở 16 "siêu phẩm" F-35 ở Nhật Bản

VietTimes -- Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp cuối năm 2017 sẽ thay thế cho tàu cùng loại USS Bonhomme Richard, triển khai ở Nhật Bản, chở theo 16 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B, thực hiện cam kết an ninh khu vực.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: cnr.cn
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: cnr.cn

Tờ Jane's Defense Weekly Anh ngày 25/10 cho hay Hải quân Mỹ ngày 24/10 tuyên bố họ sẽ triển khai tàu tấn công đổ bộ tiên tiến lớp Wasp ở Sasebo, Nhật Bản - đây là một phần trong kế hoạch "triển khai tuyến đầu" của Hải quân Mỹ.

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp sẽ đến để thay thế tàu chị em USS Bonhomme Richard. Trong khi đó, tàu USS Bonhomme Richard sẽ quay trở về San Diego để tiến hành nâng cấp hiện đại hóa.

Hải quân Mỹ cho biết việc triển khai này sẽ được tiến hành vào cuối năm 2017.

Hải quân Mỹ cho biết thêm: "Việc triển khai thay thế lần này là hành động mới nhất của kế hoạch tái cân bằng Thái Bình Dương đang được Hải quân Mỹ thực hiện. Kế hoạch này nhằm triển khai những lực lượng tiên tiến nhất, có uy lực nhất ở tuyến đầu, hỗ trợ cho cam kết bảo vệ Nhật Bản và bảo vệ an ninh, ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Mỹ đưa ra".

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp Mỹ. Ảnh: Chinanews
Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp Mỹ. Ảnh: Chinanews

Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp có thể chở máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35B. Để chở được máy bay chiến đấu F-35, tàu này đã được tiến hành một loạt cải tạo, bao gồm quét lớp sơn chịu nhiệt trên đường băng.

Anten và kiến trúc trên đường băng của tàu này cũng được di chuyển để tránh ảnh hưởng đến động cơ của máy bay chiến đấu tàng hình F-35B khi nó khởi động cất cánh.

Tháng 10/2011 và tháng 8/2013, tàu tấn công đổ bộ USS Wasp đã chở vài máy bay chiến đấu tàng hình F-35B tiến hành thử nghiệm trên biển. Tàu này còn có thể chở máy bay vận tải cánh xoay nghiêng MV-22 Osprey và máy bay chiến đấu AV-8B Harrier.

Tuyên bố ngày 24/10 của Hải quân Mỹ không cung cấp bất cứ chi tiết nào liên quan đến việc tàu tấn công đổ bộ USS Wasp sẽ chở loại máy bay nào khi triển khai ở Nhật Bản vào năm 2017.

Nhưng, tháng 11/2013, tờ Jane's Defense Weekly Anh cho rằng tàu này dự kiến sẽ chở một phi đội 16 máy bay chiến đấu F-35B và triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B chuẩn bị hạ cánh trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: Bành Bái.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B chuẩn bị hạ cánh trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: Bành Bái.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B hạ cánh trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: Bành Bái.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B hạ cánh trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: Bành Bái.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: Bành Bái
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B trên boong tàu tấn công đổ bộ USS Wasp. Ảnh: Bành Bái