Học giả Trung Quốc: Nhật dùng F-35 kiểm soát biển Hoa Đông là “mơ giữa ban ngày“

VietTimes -- Nhật Bản có thể triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 áp sát lãnh thổ Trung Quốc, nhanh chóng vươn tới đảo Senkaku, tạo ra mối đe dọa cho Trung Quốc. Tuy nhiên, có học giả TQ không nghĩ vậy.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A phiên bản Không quân. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A phiên bản Không quân. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 17/8 cho biết Lực lượng Phòng vệ Trên không ngày 16/8 đã đăng hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đầu tiên do Nhật Bản đặt mua và đã chế tạo xong trên trang chính thức của họ.

Bài báo cho biết, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản có kế hoạch nhập khẩu 42 máy bay chiến đấu F-35 để thay thế cho máy bay chiến đấu F-4 ngày càng cũ kỹ, chiếc đầu tiên sẽ bàn giao cho Nhật Bản vào tháng 10/2016.

Phi công máy bay chiến đấu F-35 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản sẽ tiến hành huấn luyện ở căn cứ không quân Luke bang Arizona Mỹ. Năm nay Nhật Bản lên kế hoạch với 4 máy bay chiến đấu F-35, những máy bay chiến đấu này sẽ tham gia huấn luyện chiến đấu thực tế tổ chức ở căn cứ Misawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản vào năm 2017.

Hình ảnh máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Nhật Bản đặt mua và đã chế tạo xong do Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản công bố. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Hình ảnh máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Nhật Bản đặt mua và đã chế tạo xong do Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản công bố. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.

Được biết, hiện nay, máy bay chiến đấu F-35 tổng cộng có 3 loại: F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A là loại máy bay cất hạ cánh truyền thống; F-35B là máy bay chuyên dụng dành cho lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, có thể tiến hành cất hạ cánh; F-35C là phiên bản phát triển cho Hải quân Mỹ.

Tờ Nhân Dân Trung Quốc ngày 19/8 dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Lương Phương cho rằng so với máy bay chiến đấu F-4, tính năng tác chiến của F-35 tăng mạnh. Sau khi trang bị F-35, khả năng phản ứng nhanh và tấn công đối đất của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản sẽ tăng lên rõ rệt.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nếu trang bị máy bay chiến đấu F-35 phiên bản hải quân thì thực lực quân sự cũng sẽ tăng mạnh, khả năng kiểm soát các tuyến đường hàng hải, eo biển và bảo vệ các tuyến đường chiến lược của Nhật Bản tiếp tục tăng lên.

Máy bay chiến đấu F-35 Nhật Bản mua sắm rất có khả năng sẽ triển khai ở khu vực quần đảo Ryukyu, thậm chí có một bộ phận máy bay chiến đấu còn có khả năng triển khai ở các đảo đá gần hơn lãnh thổ của Trung Quốc, cất cánh từ những đảo đá này sẽ nhanh chóng có thể vươn tới đảo Senkaku.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thả pháo sáng thử nghiệm. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thả pháo sáng thử nghiệm. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.

Lương Phương nói: "Rõ ràng, mục tiêu mua máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản chính là Trung Quốc. Điều này tạo ra mối đe dọa đối với Trung Quốc"

Lương Phương cho hay những năm gần đây, các hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở duyên hải đông nam có khả năng đoạt lấy quyền kiểm soát trên không ở giai đoạn đầu tiên khi chiến tranh xảy ra.

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai quân sự nhằm vào Trung Quốc sẽ là một "con dao hai lưỡi" đối với họ. Những lực lượng quân sự này tạo ra mối đe dọa cho Trung Quốc, đồng thời cũng đã đi vào phạm vi tấn công có hiệu quả của tên lửa Trung Quốc - Lương Phương dọa.

Ngoài ra, Lương Phương cho rằng Nhật Bản muốn dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ hoặc triển khai các vũ khí tiên tiến như F-35 để phong tỏa Trung Quốc trong chuỗi đảo thứ nhất, nắm chắc quyền kiểm soát trên không ở biển Hoa Đông là một "giấc mơ giữa ban ngày".

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Mỹ. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Mỹ. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.

Lương Phương tự tin khẳng định, Quân đội Trung Quốc "hoàn toàn có khả năng tiến hành cái gọi là "một cuộc chiến bảo vệ quyền lợi biển ở biển Hoa Đông".