Mỹ rất thất vọng với Trung Quốc, tuyên bố “cửa đối thoại đã đóng“ với Triều Tiên

VietTimes -- Mỹ đặc biệt bày tỏ thất vọng trước việc Trung Quốc không làm được gì với Triều Tiên. Mỹ cho rằng cánh cửa đối thoại đã khép lại, Mỹ và đồng minh sẽ cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sina
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sina

Donald Trump thất vọng với Trung Quốc

Sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào đêm ngày 28/7, đến tối ngày 29/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter bày tỏ “rất thất vọng” đối với Trung Quốc. Mỹ sẽ không để điều này tiếp tục diễn ra. Ông Donald Trump vẫn hy vọng và tiếp tục gây sức ép, cho rằng “Trung Quốc rất dễ giải quyết vấn đề này”.

Trong khi đó, hãng tin CNN Mỹ ngày 30/7 còn cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã than phiền rằng Trung Quốc đã không làm được gì trong việc gây sức ép với Triều Tiên trong thời gian qua.

Ông Mike Pence tin rằng Trung Quốc có quan hệ đặc biệt với Triều Tiên, có thể làm được nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến các quyết định của chính quyền nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình, cùng với các nước khác trong khu vực, khuyến khích Triều Tiên hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, từ bỏ các hành động khiêu khích và chương trình tên lửa đạn đạo.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố: “Trung Quốc phải quyết định có thực hiện bước đi quan trọng” trong vấn đề Triều Tiên hay không. Thời gian đối thoại đã kết thúc”.

Việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa làm cho Mỹ thực sự thất vọng là do thời gian qua Mỹ đã tập trung nhiều nguồn lực để tìm mọi cách ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong đó Mỹ coi trọng yêu cầu Trung Quốc “giúp đỡ”. Nhưng tất cả những nỗ lực này hầu như không có kết quả gì.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Dwnews
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Dwnews

Mỹ sẽ làm gì tiếp theo?

Hãng tin CNN Mỹ ngày 30/7 dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bày tỏ thái độ cứng rắn cho biết mọi sự lựa chọn chống lại mối đe dọa Triều Tiên “đều đã đặt lên bàn”. Ông cho biết Mỹ không thể cho phép Triều Tiên tiếp tục “khiêu khích”. Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi các nước trong khu vực và các nước trên thế giới tiếp tục cô lập Triều Tiên về kinh tế và ngoại giao.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố, cánh cửa đối thoại đã đóng lại. Nghị quyết tiếp theo của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nếu không thể tăng cường rõ rệt sức ép của cộng đồng quốc tế lên Triều Tiên thì chẳng bằng không làm gì.

Ngày 28/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định ký một loạt biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng Triều Tiên có được nguồn vốn để tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc và Nga gây sức ép nhiều hơn lên Triều Tiên. Mỹ cũng sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc để tăng cường đối phó Triều Tiên.

Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 31/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tiến hành điện đàm. Hai bên xác định mối đe dọa từ Triều Tiên đã tăng mạnh, nhất trí tiếp tục hành động tăng cường gây sức ép; đồng thời bàn cách để thúc đẩy Trung Quốc và Nga có trách nhiệm lớn hơn trong vấn đề Triều Tiên.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần hai, phương châm chiến lược của Chính phủ Mỹ có thay đổi mang tính căn bản hay không thì vẫn còn chưa rõ.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Ảnh: VOA
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. Ảnh: VOA

Trung Quốc lo Mỹ trừng phạt

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 31/7 cho rằng hiện nay Triều Tiên đã quyết tâm phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, ngay cả Mỹ và Hàn Quốc đe dọa tấn công quân sự mà Triều Tiên cũng không thèm để ý thì các biện pháp trừng phạt gia tăng của Trung Quốc cũng không có tác dụng gì.

Bài báo cho rằng Mỹ đã sa vào “vũng bùn” Triều Tiên. Nếu Mỹ muốn Trung Quốc “giúp đỡ” thì Mỹ và Triều Tiên phải tôn trọng “phương án” do Trung Quốc đưa ra. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tế, điều này hầu như không thể.

Báo Trung Quốc phê phán Mỹ không phối hợp với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, trái lại Mỹ đơn phương hành động, thậm chí thúc đẩy triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Lo ngại Mỹ trừng phạt, bài báo tập trung nhấn mạnh đến quan hệ “cùng có lợi” về kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, khẳng định Trung Quốc thật lòng muốn triển khai hợp tác, mở rộng lợi ích chung với Mỹ trên các phương diện.

Ngày 28/7/2017, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần hai trong tháng 7/2017. Ảnh: AFP/Getty Images.
Ngày 28/7/2017, Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần hai trong tháng 7/2017. Ảnh: AFP/Getty Images.

Nga phê phán Mỹ

Ngày 31/7, trang tin Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho rằng Mỹ và một số nước quy trách nhiệm việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo gần đây cho Nga và Trung Quốc là không có căn cứ.

Nga kêu gọi các bên giữ kiềm chế trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, không có các hành động tiếp tục làm trầm trọng hơn tình hình căng thẳng khu vực.

Vào đầu tháng 7/2017, Nga và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Hai nước kêu gọi tái khởi động đàm phán, sử dụng sáng kiến của họ làm cơ sở, đưa ra phương án cả gói cho việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.