Mỹ đưa máy bay trinh sát tới Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mỹ lần đầu đưa máy bay trinh sát E-8C JSTARS tới Ukraine giữa lúc căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới Nga.
Máy bay trinh sát E-8C JSTARS của Mỹ (Ảnh: BI).
Máy bay trinh sát E-8C JSTARS của Mỹ (Ảnh: BI).

Một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu ngày 29/12 cho biết E-8C JSTARS, máy bay trinh sát được thiết kế để thu thập thông tin tình báo mặt đất, đã bay tới khu vực phía đông Ukraine hôm 27/12.

Lộ trình chuyến bay cũng như thông tin tình báo thu thập được chưa được công bố. Chuyến bay được thực hiện với sự cho phép của Ukraine.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu cho biết các chuyến bay của Mỹ ở khu vực này nhằm hỗ trợ "các mục tiêu tình báo khác nhau của Mỹ và đồng minh".

Theo CNN, hoạt động của E-8C ở Ukraine có thể nhằm giám sát các hoạt động quân sự ở cả 2 phía biên giới Nga - Ukraine.

Cuối tuần trước, Nga thông báo rút khoảng 10.000 binh sĩ khỏi khu vực biên giới với Ukraine sau khi kết thúc các cuộc tập trận. Mặc dù vậy, Nga được cho là vẫn duy trì hiện diện quân sự đáng kể gần Ukraine.

Đầu tháng 12, Washington Post đưa tin quân đội Nga tập trung khoảng 70.000 - 94.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó nói với Military Times rằng có tới 120.000 quân Nga hiện diện trong khu vực.

Các hình ảnh vệ tinh được chụp trong vài tháng qua cho thấy, một số nhóm tác chiến chiến thuật cũng như các phương tiện quân sự và thiết bị khác của Nga tập trung tại các địa điểm gần Ukraine.

Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 28/12 thông báo, Mỹ sẽ tài trợ cho các dự án bao gồm thiết bị giám sát và theo dõi nhằm củng cố biên giới của Ukraine với Nga và Belarus. Cơ quan này cho biết, các dự án trị giá 20 triệu USD liên quan đến việc mua hệ thống ghi hình và máy bay không người lái, cũng như thiết bị bảo hộ cá nhân cho lính biên phòng.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga điều quân ồ ạt đến khu vực biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho hành động quân sự nhằm vào nước này. Đáp lại, Nga tuyên bố họ có thể tự do di chuyển lực lượng đến bất cứ đâu trong lãnh thổ của mình và yêu cầu NATO đảm bảo an ninh.

Ngày 17/12, Nga đã công bố các đề xuất về đảm bảo an ninh chung với Mỹ và NATO. Một văn bản có tên gọi "Hiệp ước giữa Mỹ và Liên bang Nga về đảm bảo an ninh", kêu gọi các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý giữa 2 quốc gia về việc không triển khai lực lượng và binh lính, khí tài quân sự ở những khu vực mà họ có thể được coi là mối đe dọa đối với nước khác.

Văn bản trên kêu gọi Mỹ không tiếp tục mở rộng NATO về hướng đông và dừng việc hợp tác quân sự với các nước hậu Liên Xô (trừ các nước đã là thành viên của liên minh).

Đề xuất thứ 2 về đảm bảo an ninh giữa Nga và NATO cũng có những hạng mục tương tự, kêu gọi NATO dừng mở rộng và ngăn kết nạp Ukraine vào khối.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 26/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Mỹ và đồng minh đã dồn Nga vào một vị trí mà họ không còn đường lùi.

Phó Tổng thống Mỹ tuần này cảnh báo Washington và các đồng minh đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan tới vấn đề Ukraine.

Theo Dantri.com