Mua lại Miss Universe, nữ tỉ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakrajutatip giàu cỡ nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tỉ phú Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip vừa trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu cuộc thi Miss Universe. Ít ai biết rằng, nữ doanh nhân 43 tuổi từng là nhân viên trạm xăng.
Mua lại Miss Universe, nữ tỉ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakrajutatip giàu cỡ nào?
Mua lại Miss Universe, nữ tỉ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakrajutatip giàu cỡ nào?

Thương vụ mua lại Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) của Anne Jakkaphong Jakrajutatip ước tính có giá trị lên tới 20 triệu USD, theo NBC.

Với vẻ ngoài xinh đẹp như người mẫu và 6 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân, nữ doanh nhân 43 tuổi vốn đã rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Thái Lan. Jakrajutatip thậm chí còn xuất hiện trong các chương trình thực tế phiên bản Thái như Project RunwayShark Tank.

Cô cũng được biết đến qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về người chuyển giới ở Thái Lan bằng cách thành lập Tổ chức truyền cảm hứng cho người chuyển giới (LIFT), tổ chức ủng hộ quyền của người chuyển giới.

Bỏ học và trở thành nhân viên trạm xăng

Trong một cuộc phỏng vấn với Bangkok Post, nữ tỉ phú chia sẻ, trước khi chuyển sang giới tính nữ, cô học tại một trường toàn nam ở Thái Lan, bị bạn cùng lớp bắt nạt và thậm chí bị giáo viên quấy rối tình dục vì hình thức giới tính của mình.

Cô đã bỏ học và bắt đầu làm việc tại một trạm xăng để tự trang trải cuộc sống. Cuối cùng, Jakrajutatip rời quê nhà để đến học tập tại Sydney, Australia.

Dẫn lời trên The Times of India, Jakrajutatip cho biết bản thân luôn cảm thấy mình là một người phụ nữ, nhưng cha mẹ đã không ủng hộ. Jakrajutatip thường mặc quần áo của mẹ khi còn nhỏ và muốn trở thành một cô gái. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cô đã lên kế hoạch thay đổi giới tính của mình khi đang học ở Sydney.

Mặc dù từng bỏ học tại Thái Lan, nữ doanh nhân tự hào về một nền tảng học vấn sâu rộng.

Cô tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế của Đại học Bond, Australia và có chứng chỉ về phát triển bất động sản của Đại học Chulalongkorn, chứng chỉ từ Chương trình công nhận giám đốc của Hiệp hội Giám đốc Thái Lan (DAP), theo Tạp chí Elite Plus.

Sau khi tốt nghiệp, Jakrajutatip trở lại Bangkok để giúp quản lý công việc kinh doanh cho thuê video của gia đình. Đồng thời, cô bắt đầu nuôi tham vọng tạo dựng doanh nghiệp của riêng mình.

Trở thành một CEO thành công

Mặc dù có một tuổi thơ khó khăn và bắt đầu sự nghiệp của mình tại một trạm xăng, đến nay Jakrajutatip trở thành nữ giám đốc điều hành của JKN Global Media, một công ty quản lý và phân phối nội dung hàng đầu ở Thái Lan, theo GMA Network.

Không dừng ở đó, Jakrajutatip phát triển JKN và bắt đầu bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cung cấp hơn 50 mặt hàng, đồng thời mua lại các nhà máy sản xuất đồ uống cũng như các kênh tin tức kỹ thuật số khác, theo Bangkok Post.

Giờ đây, với vai trò là chủ sở hữu của khoảng 15 công ty, cô tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như: phân phối nội dung, đồ uống, thực phẩm bổ sung, sản phẩm làm đẹp và tiêu dùng, cấp phép tin tức và tài trợ quảng cáo.

Nhờ những dự án kinh doanh của mình, Jakrajutatip đã được vinh danh là người Thái Lan và người phụ nữ chuyển giới đầu tiên nhận giải Người phụ nữ truyền thông châu Á của năm tại Hội nghị thượng đỉnh châu Á về nội dung ở Singapore vào năm 2019. Đồng thời, cô cũng là người giúp đưa phim truyền hình Ấn Độ lên truyền hình Thái Lan, được mệnh danh là “Nữ hoàng phim Ấn Độ”.

Thương vụ để đời

Thương vụ mua lại hoàn toàn Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) từ IMG Worldwide, đã giúp nữ doanh nhân người Thái trở thành chủ sở hữu và quản lý cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ toàn cầu. Trước IMG, MOU thuộc sở hữu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Jakrajutatip, thương vụ mua lại này phù hợp với hệ sinh thái của JKN và mang lại cho cô một nền tảng để truyền cảm hứng cho những người khác. Thông qua Miss Universe, nữ doanh nhân Thái Lan muốn truyền động lực để mọi người biến khó khăn, áp lực thành sức mạnh chiến đấu và thành công. “Mọi quốc gia - không chỉ Thái Lan - sẽ có thu nhập từ du lịch khi bạn là nước đăng cai (cuộc thi),” Jakapong nói.

Cô hy vọng Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của cuộc thi ba đến bốn năm một lần.

JKN cho biết, dự kiến doanh thu chủ yếu từ MOU sẽ đến từ phí bán hàng và cấp phép, phí phát sóng và bán vé. Các dự án kinh doanh như nhà hàng, bất động sản, spa và khách sạn của nữ doanh nhân cũng được hưởng lợi từ thương vụ này.

Với đế chế kinh doanh đồ sộ của mình, Jakrajutatip được cho là một trong những phụ nữ chuyển giới giàu có nhất Đông Nam Á, theo GMA Network. Số liệu của Forbes cho thấy, năm 2020, Jakrajutatip là người chuyển giới giàu thứ ba trên thế giới tại thời điểm đó với tài sản ròng ước tính 210 triệu USD.

Với số tài sản hàng trăm triệu USD, không có gì ngạc nhiên khi nữ doanh nhân sở hữu các siêu xe và máy bay phản lực riêng./.

Nguồn tham khảo: SCMP, Reuters, CNN