close Đăng nhập

Mua bán “chui” cổ phiếu PAC, công đoàn Pinaco lĩnh án phạt 110 triệu đồng.

VietTimes -- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco; Mã: PAC) vì những vi phạm trong giao dịch.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số 46/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2019 của SSC, Công đoàn Pinaco bị phạt số tiền tổng cộng là 110 triệu đồng.

Lý do là tổ chức này đã không báo cáo SSC và HoSE về việc dự kiến giao dịch khi giao dịch bán 8.000 cổ phiếu PAC vào ngày 16/05/2017 và mua 961.000 cổ phiếu PAC và bán 120 cổ phiếu PAC từ ngày 25/06/2018 đến ngày 27/09/2018.

Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Kết thúc năm 2018, PAC ghi nhận doanh thu 3.273,58 tỷ đồng, tăng 14,32% so với năm trước và vượt 9,12% kế hoạch năm (3.000 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 156,25 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm trước đó. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PAC hiện đang được giao dịch quanh vùng giá 38.000 đồng/cổ phiếu./.

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”