Một công ty của Bộ Quốc phòng vừa bán 5 triệu cổ phiếu MBB

VietTimes – Tạm tính, VNH North đã thu về khoảng 115 tỷ đồng từ giao dịch.
VNH North là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam – Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VNHN)
VNH North là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam – Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VNHN)

Công ty TNHH Một thành viên Trực thăng Miền Bắc (VNH North) vừa báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội – MB.

Theo đó, trong giai thời gian từ ngày 03 – 18/08/2017,  VNH North đã hoàn tất bán ra 5 triệu cổ phiếu MBB, đưa quy mô nắm giữ tại ngân hàng này về còn 18,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,06%.

Phương pháp giao dịch mà VNH North áp dụng là khớp lệnh và thỏa thuận.

Trong quãng thời gian trên, thị giá cổ phiếu MBB giao động từ 22.050 – 23.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy tạm tính, VNH North đã thu về khoảng 115 tỷ đồng từ giao dịch.

Công ty Trực thăng Miền Bắc (VNH North) là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH Corporation) – Bộ Quốc phòng.

Tổ chức này thuộc diện phải công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu MBB khi là người có liên quan của người nội bộ. Người nội bộ ở đây là ông Hà Tiến Dũng – Thành viên HĐQT MBB. Ông Dũng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VNH Corporation. Do đó, mối quan hệ giữa VNH North với ông Dũng là “gián tiếp kiểm soát”.

Tính đến 30/06/2017, VNH Corporation đang nắm giữ 134,2 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,84%. Đây là một trong 5 cổ đông lớn của MBB, bên cạnh Viettel, SCIC, Vietcombank và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Một cổ đông khác của MBB cũng liên quan đến ông Hà Tiến Dũng là CTCP Đầu tư Thương mại Hải Âu. Tại đây, ông Dũng là Chủ tịch HĐQT. Tính đến giữa năm 2017, công ty này đang nắm giữ 625 nghìn cổ phiếu MBB.

Bên cạnh VNH Corporation, còn một số doanh nghiệp khác của Bộ Quốc phòng tham gia nắm giữ cổ phần Ngân hàng MB nhưng ít được đề cập, vì sở hữu dưới 5%. Có thể kể đến như Tổng công ty 28 – đơn vị nắm giữ 9,3 triệu cổ phiếu MBB.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2017 của MB đạt 2.524 tỷ đồng, tăng tới 35,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của MB đạt 276.244 tỷ đồng, tăng 7,8% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng đạt 172.677 tỷ đồng, tăng 14,6%. Tiền gửi khách hàng đạt 203.309 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Tỷ lệ nợ xấu rơi vào khoảng 1,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và vượt mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 1,5% mà ngân hàng đã đưa ra./.