Máy bay Mỹ tập trận, Triều Tiên đe “chiến tranh hạt nhân bùng nổ bất cứ lúc nào“

VietTimes -- Phi đoàn không quân số 18 của Mỹ tại căn cứ Kaneda, phía nam Nhật Bản ngày 12/4 bất ngờ tổ chức cuộc diễn tập Elephant Walk với sự tham gia của hàng chục chiến đấu cơ F-15 cùng máy bay cảnh báo sớm E-3. Triều Tiên tuyên bố chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Hàng chục chiến đấu cơ F-15 của Mỹ tại Nhật Bản bất ngờ tập trận trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Hàng chục chiến đấu cơ F-15 của Mỹ tại Nhật Bản bất ngờ tập trận trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Cuộc tập trận đột xuất Elephant Walk thường được không quân Mỹ tổ chức để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các phi công tại nhiều căn cứ quân sự trên thế giới. Trong cuộc diễn tập này, các phi công được yêu cầu nhanh chóng điều khiển máy bay của mình dàn đội hình trên đường băng ở khoảng cách an toàn tối thiểu, sẵn sàng xuất kích đồng loạt để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Trong khi đó ngày 14/4, thứ trưởng bộ ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol lên án tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận cá nhân trên mạng “gây rối” và “hiếu chiến”, đẩy thế giới tới bên bờ vực chiến tranh hạt nhân, Daily Mail cho biết.

Chiến đấu cơ F-15 Mỹ tại căn cứ Kaneda, Nhật Bản tập trận
Chiến đấu cơ F-15 Mỹ tại căn cứ Kaneda, Nhật Bản tập trận
Lính dù Triều Tiên tập trận dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong un
Lính dù Triều Tiên tập trận dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong un
Trực thăng Triều Tiên khai hỏa trong cuộc tập trận
Trực thăng Triều Tiên khai hỏa trong cuộc tập trận

Ông Han Song Ryol cáo buộc ông Trump đã gây ra một vòng căng thẳng luẩn quẩn và tiếp tục cảnh cáo Mỹ khiêu khích quân sự đối với Triều Tiên. Ông Ryol tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chiến đấu nếu họ chọn điều đó”.

Thứ trưởng Triều Tiên khẳng định nước này sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tiến hành vụ thử tiếp theo bất cứ khi nào lãnh tụ nước này thấy thích hợp. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng về khả năng Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 6 vào ngày mai (15/4) khi Bình Nhưỡng chào mừng ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo lập nước Kim Nhật Thành.