Mất nhà cửa do Taliban, dân Afghanistan đổ dồn tới tàn tích thành cổ để sinh sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Qala-e-Kohna từng là nơi ở mùa Đông của các vị Vua Hồi giáo, nay thu hút dòng người mất nhà cửa đổ về sinh sống.

Qala-e-Kohna, ở miền Nam Afghanistan, từng là nơi ở mùa Đông của các vị Vua Hồi giáo. Ngày nay, nó thu hút rất nhiều người dân Afghanistan – phần lớn bị mất nhà cửa do tình trạng bạo lực mà Taliban gây nên – tìm đến để dựng nhà giữa tàn tích bằng đất sét. Cấu trúc của tàn tích này đang dần bị bào mòn, khiến cộng đồng quốc tế đưa ra nhiều lời kêu gọi bảo tồn và sửa chữa.