VietTimes -- Một lần nữa bị đánh giá là chiếu dưới trong trận đấu cuối cùng của Champion League nhưng Real Maldrid chẳng thể coi thường Liverpool. "Vua đấu cup" đã chứng minh bản lĩnh ở Chung kết năm 2005 trước A.C Milan. Hãy cùng VietTimes tìm lại Liverpool thế hệ từng thống trị thống trị Lục địa già để xem họ đang làm gì, ở đâu.
Chung kết UEFA Champion League năm 2005 là một trong những trận đấu hấp dẫn và kịch tính trong lịch sử giải đấu danh giá nhất Châu Âu. Trận đấu diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa A.C Milan, thời điểm đó vẫn là một trong thế lực với dàn cầu thủ thừa bản lĩnh và kinh nghiệm. Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool phải chật vật tiến tới trận chung kết (bắt đầu từ vòng sơ loại, đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng A, lận đận ở giải quốc nội) và vị HLV chưa có nhiều kinh nghiệm tại Champion League, Rafa Benitez (bắt đầu dẫn dắt Liverpool từ tháng 6/2004).
Video: Highlight Chung kết Champion Leagues năm 2005 giữa Liverpool và A.C Milan. Nguồn: UEFA
Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp thi đấu chính thức đầu tiên, nhiều người đã tắt TV đi ngủ bởi không ai có thể hình dung ra một cái kết có hậu cho Quỷ đỏ vùng Merseyside. Liverpool tỏ ra thiếu kinh nghiệm và tiếp cận trận đấu quá rụt rè, để đại diện của Italia ghi liền 3 bàn (Maldini 1’, Crespo 39’, 44’). Nhưng chỉ cần 6 phút (54’ – 60’), Gerrard, Xabi Alonso và Valdimir Smicer (cầu thủ người CH Séc hết HĐ với Liverpool hè 2005) đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Tỷ số được giữ nguyên cho đến hết thời gian bù giờ khiến hai đội phải đi tới loạt sút Penalty cân não. Từ đây, thủ môn Jerzy Dudek đã tạo nên điệu nhảy “chết người” khiến chân sút thượng thặng Andriy Shevchenko mắc sai lầm. Đội bóng thành phố cảng nước Anh giành chiến thắng không tưởng 3-2 trên chấm 11 mét và giành danh hiệu Champion Leagues thứ 5 sau 11 năm chờ đợi.
HLV hiện tại của Liverpool, ông Jurgen Kloop (ảnh: Sports Illustrated)
Hơn 10 năm đã trôi qua, dưới bàn tay của Jurgen Kloop, thế hệ Liverpool với lối chơi phản công tổng lực (Gengen-Pressing) lại có cơ hội để chạm tới chiếc cúp Champion League. Đối mặt với “Giải ngân hà” Real Madrid, Liverpool một lần nữa được đánh giá là "chiếu dưới" trong trận đấu cuối cùng. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để tìm lại thế hệ cầu thủ Liverpool vô địch Champion Leagues năm 2005.
Steven Gerrard
ảnh: Business Insider
Tiền vệ đội trưởng vĩ đại của Liverpool, cùng với Frank Lampard từng được coi là xương sống của đội tuyển Anh. Gerrard là sản phẩm của Học viện Liverpool. Trong trận chung kết Champion League năm 2005, thi đấu 120 phút, ghi bàn thắng đầu tiên mở màn cho cuộc lội ngược dòng tại Istanbul. Steven Gerrard được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
ảnh: BI
Gerrad dành gần như cả sự nghiệp gắn bó với đội bóng thành phố cảng nước Anh. Trong những năm cuối của quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Gerrard chuyển sang L.A Galaxy (giải MLS) cho tới năm 2016. Đầu tháng 5 vừa qua, Gerrard đã trở thành HLV cho gã khổng lồ Scotland, Ranger F.C.
Xabi Alonso
ảnh: BI
Xabi Alonso là một trong những bản hợp đồng thành công nhất dưới thời HLV Rafael Benitez. Gia nhập Liverpool năm 2004 và một năm sau anh không chỉ góp mặt trong trận chung kết Champion League mà còn ghi bàn thắng quan trọng đem về chiến thắng trước A.C Milan.
ảnh: BI
Alonso thi đấu cho Liverpool tới năm 2009. Sau đó, chuyển sang Real Maldrid và kết thúc sự nghiệp tại Bayern Munich vào năm 2017. Xabi Alonso đã dành nhiều danh hiệu khi rời khỏi Liverpool nhưng cũng để lại khoảng trống ở trung tâm hàng tiền vệ Liverpool. Tới nay, Quỷ đỏ vẫn chưa thể tìm được tiền vệ kiến tạo lùi sâu đẳng cấp như cầu thủ người Tây Ban Nha.
Jamie Carragher
ảnh: BI
Hậu vệ đa năng người Anh là một sản phẩm khác của Học viện Liverpool. Anh đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho CLB. Jamie Carragher chơi trọn vẹn trận chung kết.
ảnh: BI
Carragher treo giày vào năm 2013 với số lần ra sân nhiều thứ 2 trong lịch sử CLB. Sau đó, anh trở thành bình luận viên cho kênh truyền hình Sky Sport.
Sammi Hyypia
ảnh: BI
Hậu vệ người Phần Lan từng được Liverpool tôn vinh là "một trong những trung vệ giỏi nhất từng khoác trên mình màu áo đỏ". Anh chơi trọn vẹn trận chung kết năm 2005.
ảnh: BI
Hyypia thi đấu cho Liverpool đến năm 2009 và nghỉ hưu vào năm 2011. Kể từ đó, anh bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện mà gần đây nhất là HLV cho CLB FC Zurich của Thụy Sĩ.
Djimi Traore
ảnh: BI
Hậu vệ này đã thi đấu trọn vẹn trận chung kết năm 2005.
ảnh: BI
Traore rời Liverpool vào hè năm 2005 và tiếp tục chơi cho nhiều CLB khác của Châu Âu. Anh kết thúc sự nghiệp tại Seattle Sounders thuộc giải MLS. Hiện anh đang là trợ lý HLV cho Sounders.
John Arne Riise
ảnh: BI
Hậu vệ trái người Na Uy nổi danh với phong cách quyết liệt và những cú nã rocket từ xa. Anh là mối đe dọa với bất kỳ thủ môn nào từ ngoài vòng cấm và chẳng ai có thể quên cú sút làm gãy chân cựu tiền đạo Manchester United, Alan Smith. John Arne Riise đã thi đấu trọn vẹn trận chung kết năm 2005.
ảnh: BI
Riise chơi thêm vài năm cho Liverpool. Sau đó là Roma, Fulham và nhiều câu lạc bộ khác. Riise treo giày năm 2016 nhưng chưa từ bỏ sân cỏ. Hiện anh đang là một nhà môi giới bóng đá.
Luis Garcia
ảnh: BI
Khéo léo và khôn ngoan là cách để miêu tả về cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha. Gia nhập Liverpool hè năm 2004 từ Barcelona. Garcia đã chơi trọn vẹn trận chung kết năm 2005.
ảnh: BI
Garica đã dành nhiều mùa giải thi đấu cho các CLB tại Châu Âu và cuối cùng là Mexico, Ấn Độ và Úc. Khi nghỉ hưu, anh trở thành chuyên gia phân tích cho beIN Sport.
Jerzy Dudek
ảnh: BI
Thủ môn người Ba Lan đã tỏa sáng trong loạt sút Penalty với hai pha cứu thua quan trọng.
ảnh: BI
Dudek đã dành thêm nhiều mùa giải cùng Liverpool trước khi chuyển sang Real Madrid. Dudek treo găng vào năm 2011 để tham gia các giải đua xe.
Milan Baros
ảnh: BI
Tiền đạo người CH Séc là vua phá lưới của Euro 2004. Baros được chơi tới phút 80 trong trận chung kết năm 2005.
ảnh: BI
Baros rời Liverpool vào hè 2005 để về thi đấu cho đội bóng tại quê nhà.
Steve Finnan
ảnh: BI
Hậu vệ cánh người Ireland ra sân trong đội hình chính thức và bị rút ra trong hiệp 2 của trận chung kết năm 2005.
ảnh: BI
Đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Steve Finnan là Portsmouth. Sau khi kết thúc sự nghiệp chơi bóng vào năm 2011, Finnan đã bắt đầu trở thành nhà kinh doanh bất động sản giống như anh trai mình.
Harry Kewell
ảnh: BI
Kèo trái ma thuật người Úc từng là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất tại Premier League. Phong độ ấn tượng tại Leeds United khiến Liverpool phải chi không ít để chiêu mộ. Kewell xuất hiện trong đội hình chính thức nhưng phải rời sân vì chấn thương ở phút 23.
ảnh: BI
Kewell treo giày vào năm 2014 và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Anh hiện là HLV của CLB Crawley Town F.C thuộc giải hạng 3 Anh (League Two of the English Football League).
Valadimor Smicer
ảnh: BI
Tiền vệ người CH Séc là phương án thay thế "bất khả kháng" cho Harry Kewell trong trận chung kết năm 2005. Smicer đã ghi một bàn thắng trong hiệp 2 và thực hiện thành công cú sút Penalty.
ảnh: BI
Smicer nghỉ hưu vào năm 2009. Năm 2014, anh chạy đua vào Nghị viện Châu Âu để nâng cao nhận thức về bệnh béo phì ở trẻ em. Gần đây, Smicer cũng xuất hiện trong lễ rút thăm vòng loại UEFA.
Dietmar Hamann
ảnh: BI
Tiền vệ kỳ cựu người Đức được HLV Rafael Benitez đưa vào sân trong hiệp 2 để gia cố tuyến giữa. Bản lĩnh người Đức và kinh nghiệm thi đấu đã giúp Hamann thực hiện thành công một quả Penalty.
ảnh: BI
Milton Keynes Dons là đội bóng cuối cùng của Hamman dưới danh nghĩa cầu thủ và HLV. Anh treo giày năm 2011 và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp HLV. Hamman cũng là BLV quen thuộc của một số kênh truyền hình.
Djibril Cisse
ảnh: BI
Tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn vào lưới Dida nhưng anh đã chuộc lỗi bằng pha sút Penalty thành công.
ảnh: BI
Sau trận chung kết Champion Leagues năm 2005, Cisse tiếp tục theo đuổi trái bóng cùng nhiều CLB khác nhau ở Châu Âu trước khi treo giày năm 2017. Hiện, Cisse đang tập trung với kế hoạch sản xuất âm nhạc.
Rafael Benitez
ảnh: BI
HLV người Tây Ban Nha tiếp quản Liverpool từ hè năm 2004. Trước đó, ông đã 2 lần giúp Valencia vô địch La Liga trong vòng 4 năm.
ảnh: BI
Benitez tiếp tục gắn bó Liverpool tới năm 2010. Sau đó, ông trở thành HLV của nhiều động bóng lớn tại Lục địa già, bao gồm Real Madrid và Inter Milan. Năm 2016, ông được mời trở lại Anh để dẫn dắt CLB Newcastle United.
Triển khai kịp thời kỹ thuật ECMO, các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị thành công cho bệnh nhân người Hàn Quốc bị sốc tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp nguy kịch.
Sáng 19/1, tuần tra hạm Akitsushima (PLH-32), cùng 60 sĩ quan thuỷ thủ thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên sa, chính thức chuyến tham Đà Nẵng trong 5 ngày.
Trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố xác định quyết tâm hành động mạnh mẽ, phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Công tác tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, việc Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật đã tạo ra khuôn khổ mới, mở không gian phát triển mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Trước thềm Đại hội Đảng XIV, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm phát triển Bắc Ninh nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Theo ông Nguyễn Văn Nên, 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là đòn bẩy quan trọng giúp đất nước phát triển.
Báo chí đã làm chủ "trận địa" thông tin, cổ vũ, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII đề ra.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Năm 2025, cả nước thực hiện khoảng 10.500 ca ghép mô, tạng, riêng Bệnh viện Trung ương Huế đảm nhiệm gần 1/4 tổng số ca, đồng thời chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Bạch Mai, lan tỏa năng lực ghép tạng.
Đà Nẵng và Đại học Đông Á thống nhất hợp tác toàn diện về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.