Liên quân Mỹ và thánh chiến diễn tập bắn đạn thật ở al-Tanf, cửa khẩu biên giới Syria - Iraq

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và nhóm Hồi giáo cực đoan “Quân đoàn Biệt kích Cách mạng (MaT) tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật tại căn cứ al-Tanf, khu vực đông nam Syria trên cửa khẩu biên giới với Iraq.
Lính thủy đánh bộ Mỹ trên căn cứ Al-Tanf Syria. Ảnh South Front
Lính thủy đánh bộ Mỹ trên căn cứ Al-Tanf Syria. Ảnh South Front

Ngày 28/7, nhóm MaT đăng 1 video, ghi cuộc diễn tập bắn đạn thật thường xuyên trên địa phận căn cứ. Các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến thục luyện bắn súng máy phòng không hạng nặng, súng phóng lựu chống tăng RPG-7, súng cối với dưới sự chỉ đạo và huấn luyện của các quân nhân liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Nhóm thánh chiến MaT diễn tập chiến đấu với các huấn luyện viên Liên quân do Mỹ dẫn đầu. Video South Front.

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Tác chiến Đặc biệt của liên quân do Mỹ dẫn đầu tái cam kết sứ mệnh duy trì lực lượng lâu dài ở thị trấn al-Tanf của Syria.

“Các Lực lượng Liên minh cam kết tư vấn, hỗ trợ và duy trì sứ mệnh giúp các lực lượng đối tác đánh bại IS, đảm bảo an toàn và an ninh khu vực,” tuyên bố viết.

Khoảng 200 lính Mỹ và 300 tay súng MaT hiện đang đồn trú trong một căn cứ gần thị trấn cửa khẩu biên giới Al-Tanf, thành lập vào năm 2016 với tuyên bố thực hiện sứ mệnh chống IS dọc theo tuyến biên giới Syria - Iraq. Liên quân do Mỹ dẫn đầu áp đặt vùng cấm bay với bán kính 55 km xung quanh khu vực đóng quân.

Trung tuần tháng 7/2022, Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael “Erik” Kurilla bất ngờ tới thăm căn cứ al-Tanf, gặp gỡ các chỉ huy chiến trường và chiến binh của MaT. Trong chuyến công vụ, tướng Kurilla thăm một khu liên hợp mà không quân Nga đã không kích cảnh báo vào tháng 6/2022.

Trái ngược với tuyên bố thường xuyên về chống IS, liên quân do Mỹ dẫn đầu và nhóm MaT chưa từng tiến hành bất cứ chiến dịch chống IS nào ở al-Tanf. Những hoạt động thường xuyên là đe dọa và tấn công vào quân đội Syria. Theo nhiều nguồn tin địa phương, IS đang hoạt động trong vùng an toàn 55 km gần nhóm MaT đồn trú.

Chính quyền Damascus trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc thường xuyên cáo buộc Mỹ xâm phạm chủ quyền Syria, đóng quân bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia này, cả Nga và Syria đều cáo buộc liên quân đã che chở và huấn luyện các tay súng khủng bố trong khu vực 55 km, MaT cũng thường xuyên cung cấp vũ khí trang bị, phương tiện cơ giới cho IS hoạt động trên sa mạc miền trung Syria.