VietTimes -- Ngày 25.04.2018, trong cuộc họp báo, đại diện Bộ Quốc phòng Nga - thượng tướng Rudkoy cung cấp chi tiết cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của lực lượng không quân – hải quân liên minh do Mỹ dẫn đầu, tiến hành đêm 14.04.2018 nhằm vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Syria.
Các động cơ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ được trưng bày.
Quân đội Nga đã triển lãm tất cả những mảnh vỡ của các tên lửa hành trình và giới thiệu một tên lửa hành trình trong các mảnh vỡ của tên lửa bị đánh chặn, có ít nhất một tên lửa hành trình Tomahawk chưa bị phá hủy.
Bộ quốc phòng Nga cho biết, quân đội Syria đã chuyển giao cho quân đội Nga hai tên lửa hành trình còn nguyên vẹn (một tên lửa Tomahawk và một tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao AGM-158 JASSM mới được đưa vào biên chế năm 2010).
Kết quả cuộc họp báo ngày 25.04.2018 của quân đội Nga cho biết chỉ có 22 tên lửa hành trình của Mỹ, Pháp, Anh đánh vào mục tiêu. 46 tên lửa hành trình bị các hệ thống phòng không Syria từ các khu vực của Syria là Damascus, Duvali, Dumayr, Blai và gần sân bay Mazzeh bắn hạ. Một số lượng lớn tên lửa không đến được mục tiêu do các các lý do kỹ thuật khác. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ, Anh, Pháp đã phóng 105 tên lửa hành trình từ mặt biển và và máy bay, tất cả các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu và không quân Syria không đánh chặn thành công bất cứ tên lửa nào của liên minh do Mỹ dẫn dầu.
Theo tuyên bố của quân đội Nga ngày 14.04, lực lượng phòng không Syria đánh chặn hàng chục tên lửa hành trình của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Hai tên lửa không bị phá hủy được chuyển tới Moskow.
KRET- tập đoàn phát triển trang thiết bị điện tử cho quân đội Nga, sẽ sử dụng những thông tin thu được từ việc tháo dỡ và nghiên cứu chi tiết các bộ phận tên lửa hành trình thế hệ mới nhất Tomahawk Mỹ. Như đã biết, tập đoàn KRET là công ty chuyên về tác chiến điện tử.
Phó tổng giám đốc tập đoàn KRET, ông Vladimir Zverev Mikheev phát biểu khi trả lời phỏng vấn với Sputnik: "Thiết bị mới của KRET cần bao phủ tất cả các dải quang phổ, quang học và radio mà chúng tôi tìm thấy trong các sản phẩm của các loại vũ khí này". "Là chuyên gia, chúng tôi rất quan tâm đến việc khai thác sử dụng, hệ điều hành, các kênh thông tin liên lạc và dẫn đường từ các hệ thống vũ khí khác nhau ở Syria, trong đó có tên lửa hành trình nổi tiếng Tomahawk và JASSM. Hiện các tên lửa này đang thuộc quyền kiểm soát, chúng tôi đã có thể biết các kênh được sử dụng để kiểm soát, điều hướng, dẫn đường mục tiêu và định vị vệ tinh trên toàn cầu".
Theo Mikheev, để khai thác sử dụng và tích hợp những dữ liệu thu được từ nghiên cứu tên lửa hành trình Mỹ, tập đoàn KRET cần khoảng từ hai đến ba năm. Công ty sẽ sử dụng thông tin thu thập được để tăng cùong khả năng các hệ thống tác chiến điện tử Nga chống lại những tên lửa hành trình của Mỹ "trên tất cả các giai đoạn chiến đấu".
Các mảnh vỡ tên lửa Tomahawk của Mỹ được triển lãm tại Bộ quốc phòng Nga
Cuộc họp báo để giới thiệu các mảnh vỡ của tên lửa Tomahawk Mỹ bị bắn hạ ở Syria. Video Bộ quốc phòng Nga
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động dữ dội của quan hệ Mỹ–Trung khi chiến tranh thương mại leo thang, thuế quan tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị xáo trộn và doanh nghiệp buộc phải tái tư duy chiến lược.
Có người nói thương trường như chiến trường, nhưng đối với một số người, cuộc đời mới là chiến trường tàn khốc nhất. Trong lịch sử thương trường Thái Lan, có một nhân vật truyền kỳ như thế.
FDA đang xem xét gắn cảnh báo “hộp đen” lên các loại vaccine Covid-19 - mức cảnh báo nghiêm trọng nhất của cơ quan này - gây lo ngại lớn trong giới khoa học Mỹ.
Anh lần đầu xác nhận triển khai lính dù tại Ukraine sau cái chết của binh sĩ George Hooley, hé lộ mạng lưới hoạt động bí mật suốt nhiều năm. Moscow yêu cầu làm rõ hoạt động của binh sĩ này.
Ngày 11/12, các hãng xe hàng đầu Mỹ đã công khai kêu gọi chính phủ ngăn chặn các doanh nghiệp ô tô và pin có vốn nhà nước Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, cảnh báo tương lai ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt “nguy cơ nghiêm trọng”.
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong phát triển chất bán dẫn 3D dạng hydrogel siêu mềm, tương thích sinh học cao, giúp giảm phản ứng miễn dịch và mở ra thế hệ mới cho thiết bị cấy não, điện tử sinh học và robot mềm.
Ngày 11/12, máy bay không người lái (UAV) “Cửu Thiên” do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại Phủ Thành, tỉnh Thiểm Tây.
UAV Hadid-110 của Iran đạt tốc độ tối đa 510 km/giờ, sử dụng động cơ phản lực và thiết kế tàng hình radar. Đây được xem là UAV tự sát nhanh nhất của Iran, cho thấy Tehran đang đẩy mạnh phát triển công nghệ không người lái.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Nicolas Maduro khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và thu giữ tàu chở dầu Venezuela, đẩy căng thẳng khu vực lên cao.
Nga tuyên bố cuộc gặp kín tại Điện Kremlin giữa ông Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “xóa mọi hiểu lầm”, đưa hai bên quay lại bàn thảo căn nguyên cuộc xung đột Ukraine.
Thủ đô Bắc Kinh vừa gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành đại tu 18,3 km đường và hàng loạt hạng mục hạ tầng chỉ trong một đêm, một minh chứng điển hình cho thứ thường được gọi là “tốc độ Trung Quốc” (China Speed).
Chính quyền Trump ra mắt “thẻ vàng” giá 1 triệu USD cho người nước ngoài muốn xin cư trú nhanh, kèm “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD chuẩn bị ra mắt.
Nhật Bản xuất kích hàng loạt F-2 mang ASM-2 mô phỏng tấn công nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nhưng với tầm bắn hạn chế và sự vượt trội của J-15B, liệu F-2 có đủ sức tiếp cận?
Toronto khởi động dự án YZD trị giá 30 tỷ USD để biến sân bay Downsview thành quận đô thị xanh, nơi sinh sống của 50.000 người với 75 mẫu không gian xanh, tái sử dụng nhà chứa máy bay, đường băng và bảo tồn di sản hàng không.