Không để dịch sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài

VietTimes -- Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, Thủ tướng Chính phủ vừa gửi công điện yêu cầu các bộ, ban ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch bệnh lan rộng, kéo dài.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo nội dung công điện, từ đầu năm đến nay, cả nước có 58.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 49.000 trường hợp phải nhập viện, 17 trường hợp tử vong, Nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Đồng Nai… có số ca mắc cao và dịch bệnh có nguy cơ lan rộng.

Nguyên nhân khiến dịch bệnh gia tăng do mùa hè tới sớm, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực đều tăng cao khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển nhanh và mạnh. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, môi trường xung quanh các công trình xây dựng, nhà trọ chưa được quan tâm xử lý đúng mức dẫn tới phát sinh các ổ lăng quăng, bọ gậy của muỗi truyền bệnh.

Để dịch sốt xuất huyết không lan rộng, Thủ tướng yêu cầu các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp cơ sở chủ động thực hiện và tích cực vận động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh SXH, đặc biệt là diệt lăng quăng (bọ gậy), không để cho dịch lan rộng và kéo dài. Thủ tướng giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công điện này.