Không để bị động, bất ngờ trong bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu các đơn vị bảo vệ Đại hội phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác triển khai kế hoạch. Đồng thời quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân.
Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại lễ xuất quân.

Sáng nay tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại đã tham gia lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của Đại hội.


Chính vì vậy, thường trực Tiểu ban bảo vệ an ninh Đại hội đã xây dựng kế hoạch và hôm nay ra quân với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng cũng đặt ra một số nhiệm vụ với các đơn vị bảo vệ Đại hội: tăng cường bám sát, chủ động công tác nắm bắt, giám sát tình hình, tham mưu kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh có liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội. 

 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác triển khai kế hoạch thực hiện bảo vệ Đại hội; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, mọi diễn biến liên quan tình hình công tác bảo vệ phải kịp thời báo cáo để thường trực Tiểu ban an ninh, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xử lý kịp thời.

Tại đây, Bộ trưởng đã chính thức phát lệnh xuất quân để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng.

Lời hứa quyết tâm bảo vệ Đại hội Đảng được Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đại tá Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh gồm: triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ đảm bảo giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh...

Sau lệnh phát động lễ xuất quân, các đơn vị tiến hành duyệt đội ngũ với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ từ các khối: Lực lượng công an nhân dân, khối nam sỹ quan an ninh nhân dân, khối nam sỹ quan cảnh sát nhân dân, khối nam sỹ quan cảnh sát cơ động, khối bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, khối hạ sỹ quan cảnh sát đặc nhiệm, khối hạ sỹ quan cảnh sát Hà Nội, đoàn xe mô tô của cảnh sát giao thông, đoàn xe ô tô cảnh sát giao thông.

 

Ngoài ra còn có nhiều khí tài hiện đại như: Xe Mitshubishi chỉ huy thông tin, xe phá sóng, xe chỉ huy hóa trang Lexus 570, xe bọc thép chống đạn Hummer H2 Lux, xe S5 bọc thép; xe Ram chống đạn - 2000 và xe thang chống đạn Ram 200MK III.; xe thiết giáp bánh hơi chống đạn; xe tác chiến điện tử, xe công binh, xe hóa học, xe cứu thương, xe thang chữa cháy, xe cứu hộ...

Cùng lúc còn có 3 trực thăng của trung đoàn Không quân 916, trực thuộc Sư đoàn 371 Quân chủng PKKQ.

Tiếp đó, các lực lượng về vị trí tập kết. Lực lượng diễn tập chuẩn bị sẵn sàng cho việc diễn tập thực binh xử lý tình huống.

Hai tình huống được đưa ra: Tình huống 1 giải quyết tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự, bạo loạn. 

 

Theo đó giả định có 300 người tụ tập gây rối trước trụ sở UBND đòi đối chất lãnh đạo TP về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng. Sau đó, đám đông dựng lều bạt đốt lửa gây rối trước trụ sở. Lực lượng cảnh sát cơ động bị đám đông ném gạch đá và lửa nên buộc phải đẩy lùi đám đông bằng nhiều khí tài hiện đại.

Tình huống 2 đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý chất độc hóa học, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Một nhóm gần 10 tên khủng bố mang súng ngắn và tiểu liên AK đi trên xe 12 chỗ, chặn đầu một xe khách giữa đường, nổ súng uy hiếp, bắt con tin, cướp xe rồi chia 2 hướng để tẩu thoát. Lực lượng công an đã sử dụng nhiều vũ khí hiện đại tổ chức vây ráp, nổ súng khống chế được một số đối tượng khủng bố, giải cứu con tin.

Mũi còn lại, chúng chở con tin đến khách sạn 3 tầng ở Hà Nội, bắn bảo vệ và những người cản đường, cố thủ tại phòng 301, ra yêu sách đòi tiền cùng máy bay, ô tô để rời khỏi Việt Nam. Lực lượng an ninh đã điều chuyên gia thuyết phục, yêu cầu nhóm khủng bố không được manh động. Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo, nhóm này sát hại một người đàn ông rồi ném từ tầng 3 xuống khiến không khí hoảng loạn bao trùm.

Công an TP Hà Nội huy động tổng lực áp sát từ nhiều hướng, dùng thang dây tiếp cận tòa nhà, đội bắn tỉa mai phục nhiều bề. Đặc nhiệm từ nóc nhà ném pháo sáng, đạp kính xông vào khống chế nhóm khủng bố, giải cứu con tin.

Đến màn giả định một quả bom bất ngờ phát nổ khiến lửa và khói nghi ngút tại tòa nhà thì lực lượng chữa cháy lập tức có mặt và dùng vòi rồng khống chế đám cháy, đồng thời dùng đệm bơm hơi cho người dân nhảy xuống. Sau khi dập tắt hỏa hoạn, tòa nhà lại có nguy cơ nhiễm chất độc hóa học nên lực lượng xử lý chất độc mặc quần áo bảo hộ cùng thiết bị nhanh chóng khoanh vùng, hóa giải an toàn.

Không để bị động, bất ngờ trong bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 8

Theo VNN