Johnson & Johnson sẽ chi gần 9 tỉ USD để xử lý vụ kiện phấn rôm gây ung thư kéo dài nhiều năm qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tập đoàn Johnson & Johnson (Mỹ) muốn chi trả 8,9 tỉ USD cho khoảng 60.000 nguyên đơn trong các vụ kiện suốt 25 năm qua với cáo buộc phấn rôm của hãng có chứa bột talc gây ung thư.
Johnson & Johnson (J&J) đã thu hồi sản phẩm phấn rôm trẻ em và các sản phẩm khác. Ảnh: Reuters
Johnson & Johnson (J&J) đã thu hồi sản phẩm phấn rôm trẻ em và các sản phẩm khác. Ảnh: Reuters

Ngày 4/4, hãng dược phẩm Johnson & Johnson đã đề xuất trả 8,9 tỉ USD để giải quyết những vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm qua liên quan đến cáo buộc các sản phẩm phấn rôm của hãng có chứa bột talc gây ung thư - TTXVN đưa tin sáng nay, 5/4.

Johnson & Johnson đang đối mặt với hàng nghìn vụ kiện liên quan đến phấn rôm có bột talc chứa amiăng. Những người kiện cho rằng chất này là nguyên nhân gây ung thư buồng trứng.

Johnson & Johnson đã thu hồi sản phẩm phấn rôm trẻ em và các sản phẩm khác. Ảnh: Reuters
Johnson & Johnson đã thu hồi sản phẩm phấn rôm trẻ em và các sản phẩm khác. Ảnh: Reuters

Theo báo NLD, nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới này hy vọng sẽ giải quyết các khiếu nại của hơn 60.000 người yêu cầu bồi thường và tài trợ cho một quỹ ủy thác được thành lập tại Tòa án Phá sản Mỹ ở Trenton, bang New Jersey để chi trả cho các khiếu nại trong tương lai.

Ông Erik Haas, người đứng đầu bộ phận tranh tụng toàn cầu của J&J, cho biết: "Việc giải quyết vấn đề này thông qua kế hoạch tổ chức lại như đề xuất vừa công bằng vừa hiệu quả hơn, cho phép những người khiếu nại được bồi thường kịp thời". Các khoản tiền trong thỏa thuận dàn xếp sẽ được chi trả trong vòng 25 năm.

Trước đó vào ngày 6/2, NBC News thông tin các nguyên đơn đã giành chiến thắng khi phiên tòa phúc thẩm Liên bang đã bác bỏ nỗ lực của Johnson & Johnson trong việc chuyển hơn 38.000 vụ kiện sang tòa án phá sản.

Một trong những người gửi đơn kiện Johnson & Johnson là bà Smith - người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2003. Bà Smith cho rằng phấn rôm trẻ em và Shower to Shower của Johnson & Johnson khiến bà bị ung thư buồng trứng sau 15 năm sử dụng.

Điều tra của Reuters cho thấy hãng Johnson & Johnson biết rằng sản phẩm của họ chứa chất không an toàn từ năm 1970. Ảnh: Darrellcastle.

Điều tra của Reuters cho thấy hãng Johnson & Johnson biết rằng sản phẩm của họ chứa chất không an toàn từ năm 1970. Ảnh: Darrellcastle.

Theo đơn kiện của bà Smith, bà đã sử dụng phấn rôm trẻ em Johnson & Johnson để thấm hút mồ hôi và giữ cho làn da khô thoáng trong hơn 15 năm. Đến năm 2003, bà cũng từng sử dụng Shower to Shower, một sản phẩm chứa bột talc do Johnson & Johnson sản xuất trước đây.

Trong đơn kiện, bà Smith trích dẫn hơn 25 nghiên cứu được công bố từ năm 1982 đánh giá mối liên hệ giữa bột talc và nguy cơ ung thư buồng trứng.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá việc sử dụng bột talc là “có thể gây ung thư”.

Trong một thập kỷ qua, Johnson & Johnson phải đối mặt với các vụ kiện ngày càng gia tăng với các cáo buộc bệnh ung thư buồng trứng hoặc ung thư trung biểu mô, một loại ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến lớp mô mỏng ở ngực và bụng, là do amiăng có trong phấn rôm trẻ em của công ty gây ra.

Johnson & Johnson liên tục phủ nhận các sản phẩm làm từ bột talc của họ có chứa amiăng. Tuy nhiên, cuộc điều tra năm 2018 của Reuters cho thấy ngay từ 1970, Johnson & Johnson đã biết một số loại phấn rôm trẻ em của họ bị nhiễm một lượng nhỏ amiăng.