Iran phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Iran đã phóng một loạt máy bay không người lái gắn chất nổ và tên lửa vào Israel vào cuối ngày 13/4.

1.png
Một hệ thống phòng không được kích hoạt sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel ngày 14/4/2024 (Ảnh: Reuters)

Theo các hãng truyền thông nước ngoài, còi báo động vang lên trong đêm. Nhiều người cho biết họ nghe thấy những tiếng động và tiếng nổ lớn từ xa do quân đội Israel đánh chặn máy bay không người lái có chất nổ của Iran. Nhà chức trách cho biết một bé gái 7 tuổi bị thương nặng.

Người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari, cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa đất đối đất vào lãnh thổ Israel, hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn bên ngoài biên giới Israel. Trong số này còn bao gồm hơn 10 tên lửa hành trình.

Người phát ngôn cho biết cho đến nay, đòn tấn công phủ đầu của Iran được xác định là bao gồm hơn 200 máy bay không người lái và tên lửa, gây thiệt hại nhẹ cho một cơ sở quân sự của Israel.

Quân đội Israel sau đó cho biết họ không khuyến cáo bất kỳ người dân nào đi trú ẩn, đồng thời sửa đổi cảnh báo trước đó, dường như báo hiệu mối đe dọa đã kết thúc.

Kênh truyền hình 12 của Israel dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết sẽ có hành động "phản ứng" đối với đòn tấn công của Iran.

Iran trước đó thề sẽ trả đũa cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán của họ ở Damascus, Syria vào ngày 1/4, khiến 7 sĩ quan thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao.

Iran nói rằng cuộc tấn công của họ là hình phạt dành cho "tội ác của Israel". Tel Aviv hiện chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán.

“Nếu chính quyền Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn nhiều”, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, đồng thời cảnh báo Mỹ “tránh xa”. Tuy nhiên, họ cũng cho biết Iran hiện "coi như vấn đề đã kết thúc".

3.png
Người dân Iran ăn mừng trên đường phố sau khi IRGC tung đòn tấn công nhằm vào Israel (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công của Iran, nói rằng ông "hết sức báo động về mối nguy hiểm thực sự của tình trạng leo thang tàn khốc trên toàn khu vực".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự định tổ chức cuộc họp trong hôm nay, 14/4, một nhà ngoại giao giấu tên cho biết. Được biết sau vụ tấn công, Israel đã yêu cầu Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Iran và liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố.

Nguy cơ xung đột diện rộng

Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong hôm 13/4 vừa cảnh báo Iran không thực tấn công Israel, đã cắt ngắn chuyến thăm cuối tuần tới bang Delaware quê hương của ông. Ông trở lại Washington và gặp các cố vấn an ninh quốc gia, bao gồm cả các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao tại Nhà Trắng. Ông cam kết sẽ sát cánh cùng Israel.

“Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là sắt đá”, ông nói trên mạng xã hội X sau cuộc họp.

2.png
Các vật thể được nhìn thấy trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel (Ảnh: Reuters)

Cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas, hiện đã bước sang tháng thứ 7, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, lan sang các mặt trận khác như Lebanon và Syria và làm dấy lên nhiều đòn tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Israel.

Những cuộc đụng độ đó giờ có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột công khai trực tiếp khiến Iran và các đồng minh của nước này trong khu vực chống lại Israel và Mỹ - bên hậu thuẫn chính của Israel. Ai Cập, một thế lực trong khu vực, đã kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa".

Mặc dù Israel và Iran vốn là kẻ thù không đội trời chung trong nhiều thập kỷ, mối thù truyền kiếp giữa họ chủ yếu diễn ra thông qua các lực lượng ủy thác hoặc bằng cách nhắm vào lực lượng của nhau hoạt động ở các nước thứ ba.

Kênh 12 đưa tin, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tham gia bắn hạ một số máy bay không người lái của Iran ở khu vực biên giới Iraq-Syria. Hai quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái đang hướng tới Israel.

Nhiều nước trong tình trạng báo động

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các chiến tranh tại trụ sở quân đội ở Tel Aviv.

Israel và Lebanon cho biết họ đã đóng cửa không phận vào tối 13/4. Hai nguồn tin an ninh khu vực cho biết Jordan, quốc gia nằm giữa Iran và Israel, đã chuẩn bị sẵn lực lượng phòng không để đánh chặn bất kỳ máy bay không người lái hoặc tên lửa nào xâm phạm lãnh thổ của họ.

Người dân ở một số thành phố của Jordan cho biết họ nghe thấy tiếng động mạnh trên không.

Syria, một đồng minh của Iran, cho biết họ đang đặt các hệ thống phòng không mặt đất xung quanh thủ đô và các căn cứ lớn trong tình trạng báo động cao, các nguồn tin quân sự ở đó cho biết.

Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Mexico, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đều lên án vụ tấn công của Iran.

Israel đã chuẩn bị cho đòn tấn công đáp trả của Iran từ tuần trước, khi lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel “phải bị trừng phạt và sẽ như vậy” vì đòn tấn công nhằm vào lãnh sự quán của họ ở Syria không khác gì một đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.

Nhóm Hezbollah ở Lebanon, được Iran hậu thuẫn, trong sáng 14/4 tuyên bố rằng họ đã phóng tên lửa vào một căn cứ của Israel.

Theo Reuters