Houthi phá hủy 2 xe cơ giới, diệt nhiều binh sĩ Yemen được Ả rập Xê út hậu thuẫn

VietTimes -- Ngày 15.03.2019, lực lượng phong trào Houthi tiếp tục tiến công vào quận Sirwah thuộc tỉnh Ma'rib, Yemen. Các du kích quân Ansar Allah (Houthi) đánh chiếm một số vị trí của liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu ở thung lũng Rabi'a, giết và làm bị thương nhiều binh sĩ Yemen thuộc quân đội của tổng thống Hadi.
Chiến binh Houthi sử dụng súng máy hạng nặng DKSh tấn công Liên minh quân sự Ả rập Xê út ở Yemen. Ảnh minh họa South Front
Chiến binh Houthi sử dụng súng máy hạng nặng DKSh tấn công Liên minh quân sự Ả rập Xê út ở Yemen. Ảnh minh họa South Front

Trong những cuộc tập kích liên tiếp, du kích Houthi phá hủy ít nhất hai xe cơ giới của liên minh quân sự vùng Vịnh bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Các chiến binh Houthis tiêu diệt nhiều binh sĩ thuộc Quân đội Quốc gia Yemen của chính phủ ông Hadi bằng súng bắn tỉa và súng máy hạng nặng.

Lực lượng Houthi tiến hành chiến dịch tấn công vào vùng Sirwah ngày 13.03.2019. Các chiến binh Ansar Allah sử dụng hỏa lực mạnh tấn công, trong đó đặc biệt là các tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM với số lượng lớn. Trước khả năng tác chiến du kích thành thạo, sức tấn công mãnh liệt và các đòn tập kích hỏa lực tầm xa, các đơn vị liên minh quân sự vùng Vịnh không thể chống trả và buộc phải rút lui hầu hết các trận địa phòng ngự tiền phương.

Những kết quả ban đầu của cuộc tấn công trong quận Sirwah thúc đẩy các du kích quân Houthi phát triển chiến dịch tấn công mở rộng. Trong những ngày sắp tới, nhóm du kích quân Yemen mở rộng tấn công trên nhiều khu vực khác thuộc quận Ma'rib, gần thủ đô Sanaa.

Lực lượng Houthi tấn công các đơn vị Quân đội Quốc gia Yemen được Ả rập Xê út hậu thuẫn.Video Yemen Wrath

Trong khi đang gánh chịu thất bại, không quân Liên minh quân sự vùng VỊnh do Ả rập Xê-út dẫn đầu lại ném bom nhầm quân đội đồng minh Yemen chiều ngày 15.10.2019, khiến nhiều binh sĩ Yemen thiệt mạng.

Theo báo Mareb , các máy bay chiến đấu của Liên minh Ả rập Xê-út ném bom nhầm vào đội hình Lữ đoàn 1 thuộc Quân đội Quốc gia Yemen trên chiến trường quận Hashweh thuộc tỉnh Al-Jawf. Vụ hỏa lực này khiến 7 binh sĩ Yemen thiệt mạng, hơn 25 người khác bị thương.

Trang Mareb cho biết, cuộc không kích nhầm ngày 15.03.2019 cũng là lần thứ ba trong năm 2019, khi không quân Liên minh quân sự vùng Vịnh ném bom nhầm, gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Yemen đồng minh.