Houthi bắn hạ 2 máy bay không người lái hiện đại của Ả rập Xê-út

VietTimes -- Ngày 26.11.2018, truyền thông Yemen ủng hộ phong trào Houthi cho biết, những dân quân kháng chiến lực lượng Ansar Allah (Houthi) bắn hạ hai máy bay không người lái của Ả rập Xê-út trên vùng nông thôn tỉnh Hodeidah.
Drone của Ả Rập Xê-út, bị lực lượng Houthi bắn hạ trên chiến trường Yemen.
Drone của Ả Rập Xê-út, bị lực lượng Houthi bắn hạ trên chiến trường Yemen.

Theo thông tin từ truyền thông chính thức lực lượng Houthi, các chiến binh kháng chiến Yemen đã bắn hạ 2 drone của Liên minh quân sự vùng Vịnh trên khu vực Kilo 16 thuộc tỉnh Hodeidah.

Các chiến binh Houthi đăng tải một video, ghi lại xác những chiếc drone trinh sát bị bắn rơi trên vùng nông thôn Hodeidah:

"Lực lượng Houthi tiến hành cuộc phản công lớn nhằm đẩy lùi các lực lượng Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu với nỗ lực tái chiếm lại những khu vực đã bị Liên minh vùng Vịnh tấn chiếm trong khu vực Hays thuộc tỉnh Hodeidah. Những cuộc giao chiến đang diễn ra ác liệt, Houthi cho biết đã diệt và làm bị thương một số lượng lớn các tay súng của Liên minh Ả rập Xê-út trong cuộc tấn công vào quận Hays".

Lực lượng Houthis bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ả rập Xê-út. Video truyền thông: Houthi.