VietTimes -- "Mục đích của việc trao tặng sách là nhằm khơi dậy tâm thế "Dũng mãnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Kiến quốc" cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh"- ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch danh dự Hội TTS VN đã phát biểu như vậy khi trao bộ sách "Ký ức người lính" gồm 5 tập, gồm 30 bộ, cho Thư viện Quân đội.
TS Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo công trình "Ký ức người lính" phát biểu tại buổi lễ.
Sáng 14/6/2018, Thư viện Quân đội đã tổ chức lễ tiếp nhận bộ sách "Ký ức người lính" và 3 đầu sách trong tủ sách "Nền tảng đổi đời" do Trung tâm Truyền thông Ký ức Người lính thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam và tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng. Đích thân TS Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo công trình "Ký ức người lính" đã đến dự và trao trặng bộ sách quý giá này cho Thư viện Quân đội.
Phát biểu chào mừng sự kiện này, ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, sách chính là những di sản quý giá để ghi lại những quá khứ không thể quên cùng những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước và rất cần được tặng lại cho mọi đối tượng trong đó có những người lính.
Thay mặt Ban chỉ đạo công trình Ký ức Người lính, TS Lê Doãn Hợp cho biết, bản thân ông từng có 9 năm trong quân ngũ ở chiến trường miền Nam thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ. Ông và các đồng đội đã từng chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất đất nước với những kỷ niệm không thể nào quên. Chính vì vậy, những ký ức, kỷ niệm đó cần được tập hợp thành sách và giao lại cho các thế hệ kế cận hiểu được về sự hy sinh, cống hiến của những người lính đã chiến đấu để có được nền hòa bình hôm nay của đất nước.
Mục đích của việc trao tặng sách là nhằm khơi dậy tâm thế "Dũng mãnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Kiến quốc" cho thế hệ trẻ Việt Nam nhằm đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách "Ký ức người lính" gồm 5 tập và được trao tặng cho Thư viện Quân đội 30 bộ sách.
Ông cũng chia sẻ là với nhiều nước phát triển, đọc sách là một thói quen của rất nhiều người dân. Theo ông, đọc báo là để làm giàu, đọc tạp chí để giỏi về nghề, còn đọc sách thì mới đích thực là để làm người.
TS Lê Doãn Hợp trao tặng tượng trưng bộ sách "Ký ức người lính" cho Trung tá Mạc Thùy Dương - Phó Giám đốc Thư viện Quân đội
Cùng với bộ sách nói trên, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã trao tặng cho Thư viện Quân đội 9000 cuốn sách của 3 đầu sách "Nền tảng đổi đời". Số sách này sẽ được chuyển tới các phòng đọc, thư viện của các đơn vị, cơ sở trong toàn quân.
Bà Võ Thị Hà Giang - Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng tượng trưng 3 đầu sách trong tủ sách "Nền tảng đổi đời" cho Trung tá Mạc Thùy Dương - Phó giám đốc Thư viện Quân đội
Cảm ơn thiện chí của các nhà tài trợ, Trung tá Mạc Thùy Dương - Phó Giám đốc Thư viện Quân đội cho biết, Thư viện Quân đội và hệ thống thư viện, phòng đọc sách toàn quân sẽ tích cực giới thiệu các bộ sách này đến đông đảo chiến sĩ cả nước. Thông qua hoạt động này, đông đảo chiến sĩ sẽ lĩnh hội được giá trị của không chỉ 2 bộ sách nói trên và trở thành hành trang không chỉ trong đời lính của họ.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
Năm 2025, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) ghi dấu bằng 10 sự kiện nổi bật, khẳng định vai trò kết nối cộng đồng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chỉ trong một năm, thể chế Việt Nam đã được hiện đại hóa, tiệm cận các nước tiên tiến – một bước ngoặt bằng nhiều thập kỷ đổi mới.
Ngày 24/12, Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Mười năm chưa dài với báo chí, nhưng VietTimes đã đi từ trang tin tổng hợp thành tạp chí uy tín, tiên phong phân tích, phản biện chính sách, điều tra dữ liệu, góp tiếng nói mạnh mẽ cho cải cách thể chế và phát triển kinh tế số.
Cho rằng kinh tế số Việt Nam vẫn chủ yếu số hóa mô hình cũ, giá trị nội địa thấp, Bộ trưởng KHCN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cần những đổi mới mang tính đột phá, tạo giá trị gia tăng nhiều hơn và làm bền vững hơn.
Suốt 10 năm qua, VietTimes đồng hành cùng ngành y tế, nhất là lĩnh vực bảo hiểm y tế, không chỉ truyền tải chính sách mà còn lắng nghe, phản ánh tiếng nói người dân, góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện chính sách, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Cái “duyên” với VietTimes đến bất ngờ, nhưng lại bền bỉ, như một mạch ngầm âm ỉ chảy trong tôi, một người lính đã nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ ngừng phục vụ.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhìn nhận chúng ta đang sống trong thời đại số, kỷ nguyên kết nối công nghệ, nhưng con người lại ngày càng xa nhau, thậm chí đánh mất nhau ngay cả khi đứng cạnh.
10 năm là một chặng đường chưa dài, nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng: sự phát triển của VietTimes luôn gắn liền với niềm tin của độc giả, sự đồng hành của đối tác và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp.
Tối 18/12, lễ kỷ niệm 10 năm VietTimes và 15 năm Hội truyền thông số Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Nhân dịp này, VietTiems ra mắt giao diện và CMS mới, đón nhận nút vàng YouTube, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số.
10 năm qua Tạp chí điện tử VietTimes đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt: làm báo chuyên sâu, trung thực và có trách nhiệm, với khát vọng kiến tạo giá trị bằng công nghệ, dữ liệu và phản biện bằng tri thức. VietTimes không ngừng đổi mới, từng bước trở thành tạp chí điện tử có sức ảnh hưởng và tương tác cao hàng đầu tại Việt Nam.
Trong xã hội thông minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng báo chí phải kết hợp cách tiếp cận truyền thống với sáng tạo và công nghệ mới để truyền thông hiệu quả và thu hút độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Phát biểu tại Internet Day 2025, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh nếu muốn AI hiểu đúng tiếng Việt và phục vụ lợi ích người Việt, việc đóng góp dữ liệu chuẩn phải được coi là một quá trình nghiêm túc, không làm méo mó thông tin.
Theo chuyên gia Đào Trung Thành, từ nay đến 2030, điều quan trọng không phải là có khung đạo đức AI hay chưa, mà là khả năng biến nó thành cơ chế có thể đo lường, kiểm tra và xử phạt. Muốn vậy, phải tinh gọn nguyên tắc và xác lập trách nhiệm rõ ràng.