close Đăng nhập

Hình ảnh trái ngược trên "phố vàng" ngày vía Thần Tài 2025

Sáng 7/2 (mùng 10 Tết Ất Tỵ -  ngày vía Thần Tài), trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), có cửa hàng khách tới từ rạng sáng xếp hàng chờ mua vàng, trong khi nhiều cửa hàng khác tới 7h sáng vẫn thưa thớt khách.

Hình ảnh trái ngược trên "phố vàng" ngày vía Thần Tài 2025
IMG_1021.jpg
Ghi nhận lúc 5h30 tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), tiệm vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu có khá đông người xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, theo một vị khách đi mua vàng chia sẻ, lượng người năm nay đi mua vàng sớm ít hơn năm trước.
be80e0818d12324c6b03.jpg
7a4d0b6967fad8a481eb.jpg
Đến 7h15, vẫn còn nhiều ghế trống.
baotinminhchau.jpg
Anh Huy Quyết, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết tới phố Trần Nhân Tông từ 3h sáng để chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Nhiều năm nay, anh đều mua 1 đến 2 chỉ nhẫn vàng vào ngày vía Thần Tài, vừa để lấy may vừa coi như một kênh tích trữ tài sản. Suốt thời gian qua, anh vẫn chưa bán số vàng này vì chưa có nhu cầu sử dụng.
d95224f15062ef3cb673.jpg
Đến 8h15, các hàng ghế tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã dần được lấp đầy.
DOM07151.jpg
Trái ngược với cảnh khách xếp hàng ở Bảo Tín Minh Châu (bên phải), nhiều cửa hàng khác trên "phố vàng" lại khá vắng vẻ.
IMG_1013.jpg
Ghi nhận tại một cửa hàng thuộc thương hiệu quen thuộc, lượng khách đến mua vàng năm nay cũng thưa thớt hơn so với mọi năm. Thậm chí, “Thần Tài” của một số cửa hàng vàng phải xuống phố để khuấy động, thu hút khách hàng.
DOM07184.jpg
Để thu hút khách nhiều cửa hàng đã chuẩn bị sẵn các phần quà cho khách mua vàng, nhưng đến 7h30 vẫn vắng bóng người.
DOM07101.jpg
Gần 7h, một số tiệm vàng vẫn thưa thớt khách. Nhân viên cửa hàng cho biết, khách muốn mua bao nhiêu cũng có.
DOM07115.jpg
Theo phong tục của người Việt, ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm được chọn là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, người dân sẽ trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, mua đồ về thờ cúng vật phẩm, bày mâm cúng và mua vàng, cầu mong may mắn, tài lộc dồi dào, sung túc trong năm mới, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, buôn bán.
DOM07082.jpg
Dân gian cũng có quan niệm vàng là tài sản, là biểu tượng, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Đây còn là vật phẩm phong thủy, giúp gia chủ thu hút tài vận, may mắn trong công việc và cuộc sống. Nhiều người quan niệm rằng, nếu sở hữu vàng vào ngày này, tài lộc sẽ đến với họ suốt cả năm. Vậy nên, mỗi khi đến ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, nhiều người dân đã đi mua vàng để thể hiện mong muốn được "buôn may bán đắt".
DOM07090.jpg
Dù mở cửa từ sáng sớm, một số cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) vẫn vắng bóng khách mua vàng.
DOM07087.jpg
Mở cửa từ sớm nhưng bảo vệ một tiệm vàng phải chờ rất lâu mới có khách để dắt xe.
DOM07067.jpg
Các tiệm vàng trang trí lộng lẫy với băng rôn rực rỡ, các cửa hàng vẫn chỉ lác đác vài khách đến mua vàng.
6eed38b37a21c57f9c30.jpg
b6b80d534fc1f09fa9d0.jpg
Ghi nhận lúc 10h15 sáng nay, một số tiệm vàng trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, khách ra vào mua bán vàng khá tấp nập.
688cb3f1f1634e3d1772.jpg
Xe máy đỗ chặt kín lối vào tiệm vàng DOJI ở Hà Đông, Hà Nội.

Kinh tế số

Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng thế giới sáng 2/10 tăng khoảng 29 USD/ounce, lên 4.183 USD/ounce, quy đổi khoảng 132 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng so với chiều 1/10, xuống 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm xuống 4.154 USD/ounce, thấp hơn khoảng 19 USD/ounce so với sáng 30/9. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới hôm nay 1/10 đi xuống

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm khoảng 19 USD/ounce, xuống 4.154 USD/ounce, quy đổi khoảng 131 triệu đồng/lượng, tiếp tục chịu sức ép sau nhịp phục hồi trước đó.

PVcomBank và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác

PVcomBank hợp tác với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái tài chính giáo dục

Ngày 28/9, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số ở lĩnh vực tài chính - giáo dục.