Hình ảnh tàu chiến Gepard thứ 3 của Việt Nam hạ thuỷ ở Nga

Ngày 27.4, Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk, Cộng hoà Tatarstan, Nga đã làm lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 3 cho Hải quân Việt Nam, trước sự chứng kiến của quan chức Việt Nam, Nga và Tatarstan.
Ngày 27.4, Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk, Cộng hoà Tatarstan, Nga đã làm lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 3 cho Hải quân Việt Nam, trước sự chứng kiến của quan chức Việt Nam, Nga và Tatarstan.
Ngày 27.4, Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk, Cộng hoà Tatarstan, Nga đã làm lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 3 cho Hải quân Việt Nam, trước sự chứng kiến của quan chức Việt Nam, Nga và Tatarstan.

Theo Cổng thông tin điện tử Tatarstan, dự buổi lễ này có Phó Thủ tướng Tatarstan là ông Ildar Khalikov, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, phó chủ tịch Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport là Struzhanov Alexander, tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu M. Gorky – ông Renat Mistahov.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Khalikov nói " Chúng tôi đã đạt được thời hạn và chất lượng phù hợp, để hoàn thành nghĩa vụ với lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người anh em của chúng tôi trong nhiều năm và nhiều thập kỷ qua". Ông cụng nhắc rằng Nga và Việt Nam đang liên kết hợp tác và có những vị trí chiến lược chung.

Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói rằng hai chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 đầu tiên của Nhà máy đang hoạt động tốt. “Thuỷ thủ của chúng tôi thường xuyên tuần tra với các tàu này để bảo vệ chủ quyền trên biển”, ông Phạm Ngọc Minh nói.

Phó tổng giám đốc Nhà máy Maxim Gorky, ông Alexander Karpov cho biết Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận tàu Gepard thứ 3 này vào tháng 11.2017. Trong thời gian này tàu sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm, bao gồm tập luyện chung với Hạm đội Biển Đen. Còn chiếc tàu Gepard thứ tư cũng chuẩn bị hạ thuỷ sớm, và sẽ bàn giao vào năm 2018.

Hai tàu Gepard 3.9 đầu tiên về Việt Nam năm 2011 và 2012 mang tên Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Hai tàu Gepard thứ 3 và 4 này có khác hai tàu trước là trang bị vũ khí chống tàu ngầm.

Còn tổng giám đốc Nhà máy là Renat Mistahov nhấn mạnh dù phía Ukraine chậm trễ trong việc giao động cơ turbin khí nhưng việc đóng và hạ thuỷ tàu Gepard cho Việt Nam vẫn theo đúng tiến độ.

Hình ảnh tàu chiến Gepard thứ 3 của Việt Nam hạ thuỷ ở Nga ảnh 1

Tàu Gepard 3.9 thứ 3 và 4 của Hải quân Việt Nam có chức năng săn tàu ngầm, khác biệt so 2 tàu cùng loại trước đó là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ- Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tatarstan

Mới đây Nhà máy Gorky cho biết động cơ turbin khí của 2 tàu Gepard 3.9 của Việt Nam do Tập đoàn Zorya-Mashproekt ở Nikolaev (Ukraine) cung cấp. Phía Ukraine từ chối cung cấp động cơ cho Nhà máy sau vụ Nga sáp nhập Crimea đầu năm 2014. Tuy nhiên Việt Nam đã tiếp xúc đàm phán và tháng 6.2015, Việt Nam và Ukraine đạt thoả thuận Nhà máy Ukraine giao động cơ cho Việt Nam. Các thủ tục hoàn tất cuối tháng 7 – đầu tháng 8 và đến tháng 10.2015 các động cơ này được Việt Nam đưa đến Nhà máy đóng tàu.

Tính ra phía Ukraine đã giao động cơ cho Nhà máy chậm 15,5 tháng với tàu Gepard số 956 và 10,5 tháng với tàu số 957, theo Nhà máy Gorky.

Anh Sơn