Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ: Các công ty chip của Mỹ vẫn cần Trung Quốc!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho rằng các hạn chế "quá rộng" và "mơ hồ" đối với Trung Quốc có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chip Mỹ.

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ: Các công ty chip của Mỹ vẫn cần Trung Quốc!

Các công ty chip của Mỹ cần tiếp tục tiếp cận thị trường Trung Quốc bất chấp những lo ngại về kinh tế và an ninh quốc gia của Washington, theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA). Hiệp hội này đang lên tiếng yêu cầu chính phủ Mỹ giảm bớt căng thẳng và tạm dừng các biện pháp trừng phạt thương mại Trung Quốc.

Trong khi ca ngợi Đạo luật Khoa học và Chip của chính quyền Tổng thống Biden là “táo bạo và mang tính lịch sử” nhằm giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng chất bán dẫn của Mỹ và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu, SIA vẫn cho rằng các bước tiếp theo của chính quyền Tổng thống Biden có thể gây tác dụng ngược.

“Việc cho phép ngành sản xuất chip tiếp tục tiếp cận thị trường Trung Quốc, thị trường thương mại lớn nhất thế giới về chip, là điều quan trọng để tránh làm suy yếu tác động tích cực của Đạo luật”, SIA tuyên bố.

Các bình luận từ SIA và nhóm vận động hành lang, đại diện cho ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh có tin đồn rằng Mỹ đang xem xét gia hạn các lệnh hạn chế đối với việc bán một số loại chip và thiết bị bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc.

Giám đốc điều hành của ba thành viên SIA gồm Intel, Qualcomm và Nvidia đang lên kế hoạch vận động hành lang chống lại các lệnh hạn chế mới, theo một nguồn tin của Bloomberg.

Bất chấp nguy cơ bị hạn chế hơn nữa, những "gã khổng lồ" bán dẫn của Mỹ như Nvidia và Intel đã có nhiều động thái để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc về chip tiên tiến - được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các dự án phát triển AI của họ.

Giám đốc điều hành Intel, ông Patrick Gelsinger, đã kết thúc chuyến đi đến Trung Quốc vào tuần trước khi công ty của ông đẩy mạnh sản xuất con chip mới nhất dành cho các ứng dụng học sâu Trí tuệ nhân tạo (AI), Gaudi2, một linh kiện hiện không nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Nvidia vào đầu năm nay cũng tung ra các phiên bản sửa đổi của chip GPU A100 và H100 tiên tiến của họ để tuân thủ các hạn chế của Mỹ đối với việc bán các mặt hàng đó cho Trung Quốc.

SIA cảnh báo rằng bất kỳ bước nào nhằm áp đặt thêm các hạn chế “quá rộng, mơ hồ và đôi khi đơn phương” sẽ có nguy cơ “làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây ra sự bất ổn đáng kể trên thị trường và khiến Trung Quốc tiếp tục leo thang trả đũa”.

Bắc Kinh đã trả đũa các lệnh hạn chế thương mại chất bán dẫn mà Hoa Kỳ khởi xướng cùng với đồng minh Nhật Bản và Hà Lan. Gần đây nhất, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các kim loại đất hiếm gali và gecmani, được sử dụng trong sản xuất một số chất bán dẫn và các thiết bị điện tử tiên tiến khác, chẳng hạn như radar năng lượng cao.

Bắt đầu từ tháng 8, các nhà xuất khẩu kim loại ở Trung Quốc sẽ phải xin phép chính quyền, cung cấp thông tin về người dùng cuối và cách sử dụng nguyên liệu trước khi gửi nguyên liệu ra nước ngoài.

Trung Quốc là nhà sản xuất hai nguyên tố lớn nhất thế giới, với hơn 95% sản lượng gali toàn cầu và 67% sản lượng germanium.

SIA cho biết: “Chúng tôi kêu gọi cả hai chính phủ giảm bớt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, không leo thang thêm nữa,” đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ nên kiềm chế các lệnh hạn chế, và hạn chế sửa đổi thương mại hơn nữa, đồng thời phối hợp với các chuyên gia để đánh giá tác động tiềm tàng".

Theo nhóm thương mại, bất kỳ hạn chế nào cũng phải “thu hẹp và được xác định rõ ràng, áp dụng nhất quán và phối hợp đầy đủ với các đồng minh”.

John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SIA, đã đưa ra tuyên bố tương tự vào tháng 5, tuyên bố rằng các công ty bán dẫn của Mỹ cần có các quy định rõ ràng về các biện pháp trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Biden và sẽ vẫn cần hiện diện tại thị trường Trung Quốc.